Thứ Năm, 07/11/2019, 17:20 (GMT+7)
.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Huy hiệu Đảng tại xã Mỹ Hạnh Đông

(ABO) Sáng 6-11, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đến dự lễ và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy nhân dịp kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2019).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Năm
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Năm.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng tổ chức tập trung tại xã dịp này, xã Mỹ Hạnh Đông có 6 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho đảng viên cao niên
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao quà cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: “Trong 6 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng lần này, có 4 đồng chí đảng viên tham gia trong thời kỳ kháng chiến: Đồng chí Nguyễn Văn Năm (Nguyễn Thắng), tham gia cách mạng vào tháng 10-1947, đến tháng 10-1950 vinh dự được kết nạp vào Đảng; đồng chí Trương Văn Cường tham gia cách mạng vào năm 1962, đến tháng 10-1974 vinh dự được kết nạp vào Đảng; đồng chí Nguyễn Danh Tân (Nguyễn Thanh Tân) tham gia cách mạng vào tháng 9-1965, đến tháng 1-1968 vinh dự được kết nạp vào Đảng; đồng chí Dương Văn Hiền tham gia cách mạng vào tháng 3-1974, đến tháng 10-1989 vinh dự được kết nạp vào Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Thông tham gia cách mạng vào tháng 9-1978, đến tháng 10-1989 vinh dự được kết nạp vào Đảng và đồng chí Lê Văn Vũ (Lê Anh Vũ) tham gia cách mạng vào tháng 8-1984, đến tháng 10-1989 vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Năm - nguyên Tiểu đoàn phó Ban binh - địch vận, phòng 2, Sư đoàn 5; trong thời gian hoạt động cách mạng dù ở bất cứ nơi đâu, với cương vị nào, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; luôn giữ vững phẩm chất cao quý của người Cộng sản. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và nhiều Bằng khen, Giấy khen do Trung ương, địa phương trao tặng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng sự cống hiến của các đồng chí cho đất nước, cho dân tộc; thành tích và kinh nghiệm của các đồng chí thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo”.

Được biết, dịp này Đảng bộ TX. Cai Lậy có 35 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

PHÙNG PHÚ - THỦY HÀ

 

 

.
.
.