Thứ Sáu, 14/02/2020, 16:44 (GMT+7)
.
CHI BỘ ẤP BÌNH LONG, XÃ THANH BÌNH, HUYỆN CHỢ GẠO:

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Tập trung các nguồn lực xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tổ chức nhiều hình thức sản xuất phù hợp và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) Thanh Bình là nhiệm vụ hàng đầu của chi ủy, chi bộ  ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo trong những năm qua. Qua  đó, đưa ấp Bình Long nhanh chóng trở thành ấp tiêu biểu, đi đầu về xây dựng NTM trên địa bàn xã Thanh Bình.

Chi bộ ấp phối hợp vận động trao quà cho người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.
Chi bộ ấp phối hợp vận động trao quà cho người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

“Chi bộ ấp Bình Long luôn xác định rõ, mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều xuất phát từ lợi ích của người dân, thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” - Bí thư Chi bộ ấp Bình Long Nguyễn Văn Bé khẳng định.

Hằng tháng, chi bộ ấp họp triển khai nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội gắn với 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong ấp; phân công chi ủy viên, đảng viên phụ trách các Tổ nhân dân tự quản tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhở các tổ quan tâm thực hiện. Nhờ đó, được đông đảo nhân dân trong ấp đồng tình, hưởng ứng, đóng góp kinh phí, hiến đất, hoa màu, góp sức…, làm cho bức tranh nông thôn ngày càng khời sắc, đời sống của bà con trong ấp ngày càng phát triển.

Chỉ tính trong năm 2019, chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong ấp xây dựng được nhiều công trình thiết thực; đặc biệt là, thông qua phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã hình thành nhiều công trình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh”;  tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 70 lượt hộ dân với kinh phí trên 42 triệu đồng; vận động giúp đỡ nhau hơn 800 cây, con giống cho 98 lượt hộ…

Song song đó, trong lãnh đạo phát triển kinh tế, chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động người dân cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh thanh long, dừa, bưởi, các loại hoa màu ngắn ngày cho kinh tế cao. Nhiều nông dân có thu nhập cao: Lê Văn Dũng, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Văn Sáng, Bùi Văn Nho, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Danh… Ngoài ra, nhân dân trong ấp còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là nuôi bò thịt, hiện nuôi gần 1.300 con bò… Qua đó, nâng thu nhập bình quân lên gần 60 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 1,42% số hộ trong ấp.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ấp còn rất đỗi tự hào về việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết chi bộ đã đề ra: 100% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1; trên 98,8% dân số trong ấp mua bảo hiểm y tế; thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, không có người sinh con thứ ba; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt trên 102% chỉ tiêu xã giao; an ninh trật tự luôn được giữ vững; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có tình trạng khiếu kiện…

Đồng chí Nguyễn Văn Bé phấn khởi cho biết thêm, nhân dân còn đề cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, nhiều gia đình trồng hoa trước sân nhà và dọc theo đường đi; nhiều hộ dân hưởng ứng chủ trương trồng cây kiểng, không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn tạo thêm nguồn thu nhập khá. Đặc biệt, người dân đã tự nguyện góp tiền để lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh và xây dựng cổng rào phòng, chống tội phạm…

Với những kết quả đã đạt được, ấp Bình Long đã được cấp trên tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; riêng chi bộ được công nhận danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” nhiều năm liền.

P. MAI

.
.
.