Thứ Hai, 24/02/2020, 09:47 (GMT+7)
.
CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH NGUYỄN MINH QUÂN:

Chủ động phòng ngừa dịch Covid-19 trước, trong và sau giao, nhận quân

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được lãnh đạo tỉnh cùng các ngành liên quan chỉ đạo sâu sát. Tại huyện Châu Thành, công tác này đã được lãnh đạo địa phương cùng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn trước, trong và sau quá trình giao, nhận quân năm 2020. Trao đổi với phóng viên Báo Âp Bắc, Thượng tá Nguyễn Minh Quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành cho biết:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng  tặng hoa cho tân binh tại Lễ giao, nhận quân năm 2020 tại huyện Châu Thành.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng tặng hoa cho tân binh tại Lễ giao, nhận quân năm 2020 tại huyện Châu Thành.

Căn cứ Công văn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Công điện của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban CHQS huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chủ động phòng ngừa dịch bệnh này trong đơn vị; giám sát và phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời xử lý, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, Ban CHQS huyện Châu Thành phối hợp tốt với ngành Y tế huyện trong việc xây dựng, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020.

Cụ thể, Ban CHQS huyện phối hợp với cơ quan Y tế cùng cấp tham mưu với HĐNVQS địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp quản lý được nguồn chất lượng thanh niên nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao để chủ động có các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, trước ngày tổ chức lễ giao, nhận quân, đơn vị tổ chức vệ sinh môi trường; phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun hóa chất phòng, chống dịch tại vị trí giao, nhận quân; hạn chế người nhà đi tiễn và thực hiện đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức giao, nhận quân năm 2020 khi đang có dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, đơn vị phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm tra thân nhiệt bằng nhiệt kế điện tử trong quá trình giao, nhận quâ và trong trường hợp xác định thanh niên nhập ngũ bị sốt thì giữ lại địa phương để cách ly, theo dõi theo quy định của ngành Y tế…

Thượng tá Nguyễn Minh Quân


* Phóng viên (PV): Đến nay, trên địa bàn huyện có trường hợp nào thanh niên nhập ngũ bị sốt phải thực hiện việc bù đổi không, thưa đồng chí?

* Thượng tá Nguyễn Minh Quân:   Đến thời điểm này có thể khẳng định, công tác giao, nhận quân của huyện Châu Thành diễn ra thành công tốt đẹp, chu đáo,an toàn.  

Qua kiểm tra, không có trường hợp thanh niên nhập ngũ bị sốt phải thực hiện việc bù đổi. Ban CHQS huyện cùng các ngành liên quan đã phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau quá trình giao, nhận quân. Đặc biệt, khi hành quân cơ động từ vị trí tiếp nhận thanh niên nhập ngũ về đơn vị, các xe phải mở cửa thông thoáng, bảo đảm an toàn.

Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng nắm chắc tình hình dịch bệnh Covid-19 ở khu vực đóng quân, các địa phương giao nguồn, trên đường hành quân về đơn vị để chủ động các biện pháp phòng, chống có hiệu quả.

HĐNVQS huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành đạt được kết quả tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đến thời điểm này, huyện Châu Thành đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của tỉnh giao. Nhìn chung, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 ở huyện rất thuận lợi, bảo đảm giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng, an toàn và đúng luật.

* PV: Còn công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 tại Ban CHQS huyện thì như thế nào, thưa đồng chí?

* Thượng tá Nguyễn Minh Quân: Tại đơn vị, để không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, giữ vững quân số khỏe bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và lao động, học tập, công tác trong mọi tình huống, Ban CHQS huyện đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp cấp bách ứng phó, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho bộ đội.

Cụ thể, tăng cường công tác giám sát, quản lý sức khỏe bộ đội, nhất là thời gian nghỉ phép. Tất cả những trường hợp bệnh sốt ≥ 380C có triệu chứng bệnh lý đường hô hấp cấp tính (ho, khó thở…) thì tiến hành chuyển về bệnh viện gần nhất. Đồng thời, giám sát và quản lý chặt chẽ sức khỏe bộ đội để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp cấp, tổ chức cách ly và báo cáo quân y cấp trên để lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán và thực hiện chuyển tuyến, điều trị theo quy định.

Cùng với đó là tổ chức quán triệt, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho bộ đội; tăng cường các biện pháp vệ sinh cá nhân; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tổ chức phơi quần áo, chăn màn khi trời nắng.

Đơn vị cũng tăng cường hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền viên chủ động giải thích, hướng dẫn người dân cách tham gia phòng chống, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh; vận động người dân phát hiện, báo tin tình hình bệnh Covid-19 tại địa bàn (nếu có); tố giác các hành vi thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng hạn chế các cuộc họp, giao ban, hội nghị, sinh hoạt… tụ tập đông người không cần thiết; chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt nuôi dưỡng, nâng cao sức khỏe bộ đội. Năm nay, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt kết quả cao. Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, cập nhật đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của cấp trên và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả tại đơn vị.

* PV: Xin cảm ơn Thượng tá!

DÂN AN

.
.
.