Thứ Sáu, 21/02/2020, 16:01 (GMT+7)
.

Kịp thời nắm bắt dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân

(ABO) Sáng 21-2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2-2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020”. Trong đó, nhấn mạnh những đặc điểm, diễn biến tình hình chung thế giới, khu vực tác động đến Việt Nam; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019, nổi bật là nâng cấp các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nước, có nhiều đóng góp tích cực vào giữ gìn hòa bình ổn định thế giới và khu vực, tranh thủ các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội…

Tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin chuyên đề “Những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam; dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: 2020 là năm có nhiều kỷ niệm các ngày lễ lớn, năm thực hiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, chỉ ra những cơ hội, khó khăn, thách thức đối với đất nước trong thời gian tới và định hướng công tác tuyên truyền.

Tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: “Các báo cáo viên xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cơ quan Tuyên giáo cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, đa dạng các phương pháp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời, nghiên cứu lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp. Riêng trong những tháng tới cần tập trung tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đường lối đối ngoại. Cùng với đó là đẩy mạnh thông tin hai chiều, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa giải pháp tuyên truyền…”.

P. MAI

 

.
.
.