Thứ Sáu, 14/02/2020, 08:22 (GMT+7)
.

Lễ giao, nhận quân năm 2020: Trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm

Sáng 13-2, 1.424 thanh niên (TN) ưu tú của 11/11 huyện, thành, thị trong tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị trực thuộc Quân khu 9: Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn 962.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dặn dò, tiễn thanh niên huyện Cai Lậy lên đường nhập ngũ.                                                                 Ảnh: VĂN THẢO
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dặn dò, tiễn thanh niên huyện Cai Lậy lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN THẢO

GIAO, NHẬN QUÂN NHANH GỌN

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các địa phương chỉ tổ chức lễ giao, nhận quân, không tổ chức phần hội như mọi năm. Bên cạnh đó, nội dung chương trình lễ giao, nhận quân được rút gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu  Quốc hội tỉnh bắt tay tiễn đưa TN huyện Cái Bè lên đường nhập ngũ.          Ảnh: H. CHÍ
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bắt tay tiễn đưa TN huyện Cái Bè lên đường nhập ngũ. Ảnh: H. CHÍ

Đúng 7 giờ, tất cả các huyện, thành, thị trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020, chưa đầy 25 phút các đơn vị đã hoàn thành, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến 8 giờ, theo thống kê của Ban Quân lực (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh, 11/11 địa phương trong tỉnh đã hoàn thành tất cả các nội dung giao, nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Tình trạng sức khỏe TN gọi nhập ngũ đảm bảo.

Có được kết quả trên, trước hết do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp tổ chức thực hiện chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS)… các cấp trong tỉnh. Nhiều tháng qua, Hội đồng NVQS các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác chốt thực lực, sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị, chính sách chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn quy định, miễn gọi nhập ngũ đúng đối tượng, không bỏ sót TN trong độ tuổi nhập ngũ. Công tác khám sức khỏe NVQS cũng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, động viên công dân thực hiện tốt Luật NVQS.

 Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên TN TP. Mỹ Tho lên đường nhập ngũ.                                                                  Ảnh: DUY NHỰT
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên TN TP. Mỹ Tho lên đường nhập ngũ. Ảnh: DUY NHỰT

CHẤT LƯỢNG TÂN BINH CAO

Theo số liệu của Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, toàn tỉnh đã phát lệnh 1.257 TN đủ tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tỷ lệ TN tình nguyện đạt 100%; đảng viên đạt 0,33%; đoàn viên đạt 99,75%; TN có trình độ học vấn trung học cơ sở đạt 31,98% và trung học phổ thông đạt 51,15%; TN có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 17,5% (trong đó có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 19,5%).

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu 9 và đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiễn đưa TN  huyện Gò Công Đông lên đường nhập ngũ.                                                                                                               Ảnh: QUỐC TOÀN
Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu 9 và đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiễn đưa TN huyện Gò Công Đông lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC TOÀN

Năm 2020, toàn tỉnh có 1.200 TN lên đường thực hiện NVQS. Trong đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển TN tham gia NVQS cho các địa phương: Huyện Cái Bè 210 TN, huyện Cai Lậy 105 TN, TX. Cai Lậy 70 TN, huyện Châu Thành 220 TN, huyện Tân Phước 45 TN, TP. Mỹ Tho 100 TN, huyện Chợ Gạo 140 TN, huyện Gò Công Tây 120 TN, huyện Công Đông 58 TN, huyện Tân Phú Đông 45 TN và TX. Gò Công 60 TN. Lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức giao, nhận quân với 224 TN. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị trực thuộc Quân khu 9 (Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn 962) và Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bắt tay tiễn đưa TN huyện Tân Phú Đông lên đường nhập ngũ.  Ảnh: N.THƠ
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bắt tay tiễn đưa TN huyện Tân Phú Đông lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.THƠ

Trước đó, các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức các đoàn xuống thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có TN chuẩn bị nhập ngũ.

Đại tá Châu Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dặn dò, tiễn đưa TN TP. Mỹ Tho lên đường nhập ngũ.  Ảnh: THANH LÂM
Đại tá Châu Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dặn dò, tiễn đưa TN TP. Mỹ Tho lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH LÂM

Thực hiện Công điện của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức giao, nhận quân năm 2020 khi đang có dịch bệnh Covid-19, Hội đồng NVQS các huyện, thành, thị đã đến từng gia đình TN chuẩn bị nhập ngũ để tuyên truyền, thăm hỏi, động viên và nắm tình hình. Bộ CHQS tỉnh đã đảm bảo cấp phát quân trang (10/28 mặt hàng) cho TN chuẩn bị nhập ngũ, số quân trang còn lại sau khi về đơn vị sẽ tiếp tục cấp phát.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa, tiễn đưa TN huyện Tân Phước lên đường nhập ngũ.                                                        Ảnh: THANH NHÀN
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa, tiễn đưa TN huyện Tân Phước lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH NHÀN

Được biết, các địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân đã tiến hành tổ chức phun xịt, tiêu độc, khử trùng để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Rạng sáng ngày 13-2, các tân binh được kiểm tra thân nhiệt trước khi bắt đầu thực hiện Lễ giao, nhận quân.

VĂN THẢO

.
.
.