Thứ Bảy, 09/05/2020, 14:15 (GMT+7)
.

Đại hội điểm Đảng bộ xã Long Vĩnh thành công tốt đẹp

(ABO) Từ ngày 7 đến 8-5, Đảng bộ xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị thứ 2 được Đảng bộ huyện Gò Công Tây chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội.
Đoàn Chủ tịch làm việc tại đại hội.

Sau gần 2 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành chương trình, nội dung làm việc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí. Ở phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới đã giới thiệu nhân sự Bí thư nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu trực tiếp  Bí thư với kết quả đồng chí Đặng Công Tiên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng bộ ngay tại Đại hội.
Các đại biểu bầu trực tiếp Bí thư ngay tại đại hội.

Ở phiên làm việc thứ hai, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ (3 đồng chí), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (5 đồng chí), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; 2 đồng chí Đặng Minh Trường và Huỳnh Thị Kim Huệ được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây gồm 10 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt của chính quyền cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Vĩnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Cụ thể, giá trị trồng trọt đạt 115,8%, chăn nuôi đạt 115,48%, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 138,45%; thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ là 46,56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,76%; xã ra mắt nông thôn mới vào tháng 7-2019, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Vĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Vĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,6%, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực đạt 12.400 tấn/năm.

CAO THẮNG

 

.
.
.