Thứ Hai, 04/05/2020, 21:22 (GMT+7)
.
Đảng bộ phường 5:

Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của TP. Mỹ Tho

(ABO) Ngày 4-5, Đảng bộ phường 5 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ TP. Mỹ Tho chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang trao tặng Bức trướng “Đảng bộ Phường 5,
Đồng chí Võ Văn Bình trao tặng cờ thi đua cho Đảng bộ phường 5.

Tham dự đại hội có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; đồng chí Cao Việt Quốc, Vụ VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Huỳnh Đức Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Mỹ Tho; đại diện các ban Đảng, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo phường 5 qua các thời kỳ cùng 179 đại biểu chính thức đại diện cho 559 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 chi bộ của phường.

Lãnh đạo TP. Mỹ Tho trao tặng Bức trướng ho lãnh đạo Đảng bộ Phường 5
Lãnh đạo TP. Mỹ Tho trao tặng Bức trướng cho Đảng bộ phường 5.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ phường 5.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, vai trò nòng cốt của Mặt trận, các đoàn thể đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội đề ra.

đồng chí Đặng Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Mỹ Tho phát biểu tại đại hội
Đồng chí Đặng Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Mỹ Tho phát biểu tại đại hội.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt  nghị quyết đại hội đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12%/năm (nghị quyết 12%).

Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 82,6 tỷ đồng đạt 206,5% (nghị quyết 40 tỷ đồng); tổng chi ngân sách địa phương đạt 37,2 tỷ đồng, đạt 120% (nghị quyết 31 tỷ đồng). 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (có văn bằng, chứng chỉ) đến năm 2020 là 30,02%, đạt 143 % (nghị quyết 21%). Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị còn 0,24% (nghị quyết 1%).

Mỗi năm tạo việc làm cho 450 lao động (nghị quyết 1.000 lao động). Thu nhập bình quân đầu người 97 triệu đồng/người, đạt 149,23% (nghị quyết 65 triệu đồng/người); tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,78% (nghị quyết dưới 1%)…

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng, nhà ở được đầu tư xây dựng khang trang; quốc phòng - an ninh được giữ vững; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng nâng cao, lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên…

 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng uỷ phường 5
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tiếp đến, đại biểu nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên đóng góp các văn kiện Đại hội Đảng các cấp...

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang trao tặng cờ “Đảng bộ phường 5, TP. Mỹ Tho đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2015 - 2019”; Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Mỹ Tho trao tặng Đảng bộ phường 5 Bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, dân chủ, năng động, xây dựng phường 5 văn minh giàu đẹp”.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 Ủy viên; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Diệp Chánh Thanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường 5. Ban Chấp hành Đảng bộ phường 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra…

Ngày 5-5, đại hội tiếp tục làm việc.

HOÀI THU

.
.
.