Thứ Bảy, 09/05/2020, 09:14 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ TÂN:

Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của huyện Cái Bè

 (ABO) Sáng 8-5, Đảng bộ xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Cái Bè chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Cái Bè. 
 
Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.
 
Sau gần 2 ngày (7 và 8-5) làm việc tích cực, đại hội hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 Ủy viên; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Thanh Việt Em tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng bầu 7 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cái Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Mỹ Tân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, tập trung mạnh vào 2 mũi nhọn là chăn nuôi và trồng lúa; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững… Bằng sự phấn đấu và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Mỹ Tân đã hoàn thành các tiêu chí và ra mắt xã nông thôn mới vào tháng 7-2019.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Mỹ Tân quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. 
 
Đại hội đã thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Thu nhập bình quân đầu người là 75 triệu đồng; giữ vững diện tích gieo sạ là 1.800 ha/3 vụ …
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Thanh Nguyên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo để sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống…
 
ĐỖ PHI
.
.
.