Thứ Năm, 04/06/2020, 14:36 (GMT+7)
.
Đại hội Chi bộ Báo Ấp Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền

(ABO) Sáng 4-6, Báo Ấp Bắc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đặng Quốc Dũng, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Báo Ấp Bắc đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Cụ thể, Chi bộ báo luôn đạt trong sạch vững mạnh; hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ, kết nạp 3 đảng viên mới; 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Công đoàn, Chi đoàn và Chi hội Báo Ấp Bắc hằng năm được cấp trên xếp loại vững mạnh…

Trong công tác thông tin tuyên truyền, báo in và báo điện tử luôn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền của các cơ quan chức năng Trung ương, Tỉnh ủy và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Chi ủy báo Ấp Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Báo Ấp Bắc đã mở thêm một số chuyên mục, chuyên trang; thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động lớn…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 Ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ Báo Ấp Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 100%.

Đồng chí Hồ Văn Thi phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Thi phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã bầu ra 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Báo Ấp Bắc sẽ tập trung lãnh đạo hoạt động Báo Ấp Bắc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp từng bước xây dựng báo thành cơ quan truyền thông đa phương tiện nhưng vẫn đảm bảo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo Đảng. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, giữ vững số lượng phát hành đối với báo in và tăng số lượng truy cập và tương tác với bạn đọc của báo điện tử; tập trung thực hiện nhiều giải pháp để khai thác nguồn thu, đảm bảo cân đối hoạt động của Báo Ấp Bắc.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Văn Thi ghi nhận và biểu dương thành tích Chi bộ Báo Ấp Bắc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ mới cần có giải pháp khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Hồ Văn Thi yêu cầu cấp ủy Chi bộ Báo Ấp Bắc phải là hạt nhân lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Bên cạnh đó, Chi bộ Báo Ấp Bắc cần làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, tạo sự chuyển biến vững chắc cho lực lượng kế thừa…

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị…

M. THÀNH

 

.
.
.