Thứ Bảy, 13/06/2020, 15:45 (GMT+7)
.
Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

Lãnh đạo phát huy vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể trong xây dựng phát triển doanh nghiệp

 (ABO) Ngày 13-6, Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang được thành lập vào tháng 6-2019. Đảng bộ hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 82 đảng viên.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ luôn tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc; thường xuyên vận động cán bộ, đảng viên tham gia tích cực các hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) ở doanh nghiệp; chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu quả trong SX-KD.

Đại biểu bầu cử tại đại hội.
Đại biểu bầu cử tại đại hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng.

Trong năm qua, Đảng ủy đã kết nạp 6 đảng viên mới. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thành công tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh đã đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu có từ 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 50 đảng viên mới; phát triển mới 2 chi bộ trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ...

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, dù chỉ mới thành lập nhưng đã kịp thời lãnh đạo, thực hiện đạt một số kết quả rất đáng trân trọng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

Đồng thời, đồng chí gợi ý, định hướng một số nội dung quan trọng như: Đảng ủy tiếp tục nắm chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát nhiệm vụ của doanh nghiệp để phối hợp ban lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; từng chi bộ xác định rõ trong lãnh đạo nhiệm vụ SX-KD, đảng viên, công nhân, người lao động; hăng hái thi đua, chăm lo sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, người lao động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; từng đồng chí cấp ủy viên đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, gương mẫu; thường xuyên củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của từng chi bộ, đoàn thể phù hợp với từng doanh nghiệp…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 Ủy viên; lấy phiếu lấy ý kiến giới thiệu Bí thư Đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Trần Minh Diễn đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại biểu cũng tiến hành bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh cũng đã khen thưởng 6 tập thể, cá nhân có thành tích trong thời gian qua.

P. MAI

 

.
.
Liên kết hữu ích
.