Thứ Sáu, 05/06/2020, 15:46 (GMT+7)
.
Đảng bộ Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành

(ABO) Sáng 5-6, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Văn phòng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Văn phòng được thành lập vào tháng 3-2019, trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ HĐND tỉnh và Chi bộ Đoàn ĐBQH tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng luôn xác định nhiệm vụ chuyên môn là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khóa mới,
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khóa mới.

Văn phòng đã tham mưu phục vụ tốt hoạt động của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác tổng hợp, thẩm tra, xử lý tiếp nhận và ban hành văn bản; xây dựng chương trình công tác, chương trình khung kế hoạch đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, toàn diện.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỹ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt trước Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội.
Các đại biểu được bầu dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ra mắt trước đại hội.
Các đại biểu được bầu dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ra mắt trước đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí. Sau phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, đồng chí Phạm Đăng Hiếu đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng.

CAO THẮNG

.
.
.