Thứ Bảy, 20/06/2020, 14:56 (GMT+7)
.

Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ

 (ABO) Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), chiều 19-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt các thế hệ những người làm báo và tổng kết trao Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các nhà báo lão thành và các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang.

Trao giải đặc biệt cho tác gải Thanh Đào.
Trao giải Đặc biệt cho tác giả Thanh Đào.
Trao giải A, B, C báo in cho các tác giả.
Trao giải A, B, C cho các tác giả.

Các đại biểu ôn lại truyền thống 95 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chúc mừng các nhà báo, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm đổi mới báo chí. Theo đánh giá chung, thời gian qua các cơ quan báo chí của tỉnh cũng như cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Tiền Giang, thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội. Nhờ vào công tác tuyên truyền này đã góp phần vào thành công ở những sự kiện lớn của tỉnh Tiền Giang.

Trao giải A,B,C truyền hình và phát thanh cho các tác giả.
Trao giải A, B, C truyền hình và phát thanh cho các tác giả.
Trao giải khuyến khích báo in cho các tác giả.
Trao giải Khuyến khích báo in cho các tác giả.
Trao giai Khuyến khích truye62n hình và phát thanh cho các tác giả.
Trao giải Khuyến khích truyền hình cho các tác giả.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn năm 2019 - 2020. Theo đánh giá chung, tác phẩm dự giải năm nay đáp ứng được tiêu chí xét chọn, bám sát nhiệm vụ chính trị, có đầu tư chiều sâu như: Các điển hình kinh tế từ chủ trương đúng đắn của tỉnh, về xây dựng Đảng, đời sống xã hội, xóa khó giảm nghèo… Tham gia dự thi, các tác giả đã gửi 144 tác phẩm, Ban Tổ chức đã chọn ra 33 tác phẩm để vinh danh và trao giải, trong đó Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm phóng sự phát thanh “Xây dựng nông thôn mới: Dấu ấn nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Tiền Giang” của tác giả Thanh Đào, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.

Trao giai3i ảnh cho các tác giả.
Trao giải Khuyến khích phát thanh cho các tác giả.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam cho 3 đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời, trao tặng Giấy khen cho 21 cá nhân tiêu biểu.

Trao giấy khen chủa Hội nhà báo tỉnh cho các nhà báo tiêu biểu.
Trao Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các nhà báo tiêu biểu.
Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chúc mừng đội ngũ báo chí Tiền Giang; đồng thời, cho biết thời gian tới, Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đối với Báo Ấp Bắc và Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, tạo điều kiện cho báo chí phát triển, đặc biệt là loại hình báo chí đa phương tiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và trình độ chuyên môn. Người làm báo phải đặt lợi ích của quốc gia, của nhân dân lên trên hết; bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí giá trị, thuyết phục, cuốn hút công chúng; tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Tiền Giang….

P. MAI

.
.
Liên kết hữu ích
.