Thứ Sáu, 31/07/2020, 14:44 (GMT+7)
.
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Tạo động lực to lớn khởi đầu cho nhiệm kỳ mới

(ABO) Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức bế mạc vào trưa ngày 31-7.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang; Nguyễn Văn Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và địa phương qua các thời kỳ; cùng 230 đại biểu chính thức đại diện cho 1.341 đảng viên sinh hoạt tại 45 chi, đảng bộ cơ sở.

Đại biểu bầu đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua và thống nhất những chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân (giá so sánh năm 2010) đạt 6%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 144,7 tỷ đồng, trong đó năm 2025 thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt 33 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 50%; tạo việc làm/năm là 700 lao động; đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 4%; đến cuối năm 2025, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 95% hộ dân được sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung; xây dựng 5/5 xã còn lại đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; xã Tân Thới đạt nông thôn mới nâng cao; kết nạp mới 200 đảng viên...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Bùi Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện trí tuệ của tất các cán bộ, đảng viên, thể hiện niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, đường lối đổi mới toàn diện của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn.

Đây là động lực to lớn khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong khối đại đoàn kết toàn dân; là cơ sở vững chắc để huyện Tân Phú Đông thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tặng hoa cho các đại biểu không tái cử.
Tặng hoa cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để hoàn thành trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông sẽ quyết tâm đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, nâng cao tầm trí tuệ, phát huy dân chủ và giữ vững lòng tin, sự đồng thuận đối với nhân dân.

Đại hội bầu 14 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

M. THÀNH

.
.
.