.
ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG:

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Cập nhật: 08:43, 15/07/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (viết tắt là Đoàn khối) đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên và phát huy tinh thần xung kích trong các hoạt động xã hội của các bạn trẻ.

Đoàn khối phối hợp Chi đoàn Báo Ấp Bắc thực hiện Chương trình Tặng bồn nước cho bà con vùng hạn, mặn ở huyện Tân Phú Đông.
Đoàn khối phối hợp Chi đoàn Báo Ấp Bắc thực hiện Chương trình Tặng bồn nước cho bà con vùng hạn, mặn ở huyện Tân Phú Đông.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được Đoàn khối nhận thức sâu sắc là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hái hoa dân chủ; văn nghệ; du khảo về nguồn; sưu tập ảnh, tư liệu về Bác; tuyên truyền các mẩu chuyện về Bác và các gương điển hình tiên tiến “Dân vận khéo, dân vận chính quyền”; tọa đàm, sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang sắt son niềm tin với Đảng”, “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên” kết hợp trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…, đã thu hút hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.
Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong khối đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, pháp luật, đạo đức, lối sống, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chương trình rèn luyện đoàn viên và các văn bản quy định của Đảng, của Đoàn…”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đoàn khối đã khen thưởng 20 tập thể và 47 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng ủy khối tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể và 4 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng 12 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Ngoài ra, Đoàn khối vinh dự có 1 cá nhân đoạt Giải Nhất cấp tỉnh Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trên mạng Internet; 4 cá nhân tham dự “Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc; 2 cá nhân tham dự Chương trình “Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc; 1 cá nhân đoạt Giải Nhất cấp tỉnh phần thi kể chuyện “Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên người”...

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC

Thực hiện chủ đề năm 2020 “Tuổi trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối đã thực hiện nhiều hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Anh Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Trong đợt hạn, mặn khắc nghiệt vừa qua, Đoàn khối đã vận động, bàn giao 3 máy lọc nước trị giá 1,5 tỷ đồng cho nhân dân 3 xã Long Tiên, Ngũ Hiệp và Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. Ngoài ra, Đoàn khối và các cơ sở đoàn trực thuộc đã vận động tặng 5 máy lọc nước RO, hỗ trợ 838.000 lít nước ngọt miễn phí, 690 bình nước uống, 480 thùng, can, bồn chứa nước cho nhân dân vùng hạn, mặn trên địa bàn tỉnh, giúp người dân khắc phục khó khăn.

Về các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn khối và các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền, vận động, phát 47.500 tờ bướm, 100 pa nô, 100 tranh tuyên truyền, 25.350 khẩu trang, 40 chai khử trùng và xịt kháng khuẩn, 170 chai nước rửa tay, 50 bánh xà bông, 50 mặt nạ bằng kiếng, 200 nón bảo hộ, 120 bộ quần áo cho nhân dân...”.

Cùng với đó, phối hợp vận động, bàn giao 5 căn nhà trị giá 290 triệu đồng, 650 bóng đèn thực hiện “Tuyến đường thanh niên Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại các xã trên địa bàn tỉnh và đóng góp 200 triệu đồng để xây dựng cầu kinh Nông trường, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè. Bên cạnh đó, các phong trào nòng cốt của khối như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, Đoàn khối còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

CAO THẮNG

.
.
.