Chủ Nhật, 19/07/2020, 17:34 (GMT+7)
.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Cai Lậy

(ABO) Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), sáng 19-7, đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang dẫn đầu Đoàn; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã ân cần thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã ân cần thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba.
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cưỡng,
Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cưỡng.
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng  Võ Thị Thảnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thảnh.
Tại xã Tam Bình, đồng chí Nguyễn Văn Nhã cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 9 gia đình chính sách, người có công gồm: 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị Cưỡng, Võ Thị Thảnh; cha, mẹ, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Thị Rớt, Đặng Thị Bảy, Trần Thị Châu, Phan Thị Ba và bệnh binh Trần Văn Khôi.
 
Tặng quà ông Nguyễn Văn Năm (cha liệt sĩ )
Tặng quà ông Nguyễn Văn Năm (cha liệt sĩ).
Tặng quà bà Nguyễn Thị Rớt (mẹ Liệt sĩ)
Tặng quà bà Nguyễn Thị Rớt (mẹ liệt sĩ).
Đặng Thị Bảy (vợ liệt sĩ)
Tặng quà bà Đặng Thị Bảy (vợ liệt sĩ).
Tặng quà bà Trần Thị Châu (vợ liệt sĩ)
Tặng quà bà Trần Thị Châu (vợ liệt sĩ).
Bà Nguyễn Thị Ba
Tặng quà bà Nguyễn Thị Ba (vợ liệt sĩ).
Tặng quà bệnh binh Trần Văn Khôi.
Tặng quà bệnh binh Trần Văn Khôi.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình đến thăm nói riêng, những thương binh, liệt sĩ, thế hệ đi trước nói chung đã hy sinh, chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời, mong muốn các gia đình luôn sống gương mẫu, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để con cháu noi theo.
 
Ðồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
VĂN THẢO
 
.
.
.