Chủ Nhật, 05/07/2020, 17:40 (GMT+7)
.

Huyện Tân Phước: Nhiều mô hình thiết thực làm theo Bác

(ABO) Ngày 3-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới luôn được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các mô hình làm theo Bác được các cấp hội, đoàn thể tổ chức thực hiện rộng khắp, điển hình như: Mô hình "Nuôi heo đất","Hũ gạo tình thương" của Hội Nông dân; Hội Phụ nữ với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 2 cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" và "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Đoàn Thanh niên duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Sổ tay rèn luyện và làm theo lời Bác"...

Về công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động nắm bắt dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các giải pháp phòng, chống hạn, mặn; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp... Đồng thời, đã hoàn thành và xuất bản quyển lịch sử Đảng bộ xã Hưng Thạnh giai đoạn 1975 - 2010.

THANH NHÀNG

.
.
.