.

Thực hiện "Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền" tiếp tục đi vào chiều sâu

Cập nhật: 14:05, 14/07/2020 (GMT+7)

(ABO) Ngày 13-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” năm 2019; sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tiền Giang đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền”. Kết quả đã từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích.
Đồng chí Nguyễn Chí Trung trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội bám sát tình hình thực tế tại địa phương, kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm, kiến nghị; đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện Chuyên đề thi đua "Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền" năm 2019, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 ở các đơn vị, địa phương; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Trung nhấn mạnh: Ban Dân vận các cấp, mặt trận, các tổ chức chính trị cần tiếp tục bám vào Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để tham mưu đưa Nghị quyết, chương trình hành động vào cuộc sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Đồng thời, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia vào các vấn đề của địa phương; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động…

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao 40 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chuyên đề thi đua "Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền" năm 2019.

P. MAI

 

 

.
.
.