Thứ Sáu, 28/08/2020, 18:50 (GMT+7)
.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp

(ABO) Ngày 28-8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục diễn ra buổi làm việc thứ hai. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang; các nhà báo lão thành và 166 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang.
 
Trước đó, trong buổi làm việc sáng ngày 27-8, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra khóa mới gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Minh Trí tái đắc cử Trưởng Ban Kiểm tra.
 
Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà Báo Việt Nam lần thứ XI gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức trướng cho Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Dũng trao Bức trướng của UBND tỉnh Tiền Giang tặng Hội Nhà báo tỉnh.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước, địa phương; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Đoàn chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
 
Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; biểu dương khích lệ những tập thể, cá nhân điển tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.
 
Phát biểu tham luận tại Đại hội.
Phát biểu tham luận tại Đại hội.
 
Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đã làm thủ tục đề nghị Trung ương Hội kết nạp 43 hội viên; nâng số hội viên hiện có 166 hội viên đang sinh hoạt tại 5 chi hội gồm: Chi hội Báo Ấp Bắc, Liên Chi hội Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang, Chi hội Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tiền Giang, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang, Chi hội Văn phòng Hội.
 
Trình độ chính trị, chuyên môn của hội viên không ngừng được nâng lên, trong đó có 1 hội viên có trình độ tiến sĩ; thạc sĩ là 26 hội viên; 133 hội viên có bằng đại học, 6 hội viên có trình độ 12/12; 149 hội viên là đảng viên, 61 hội viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trung cấp chính trị là 105 hội viên; 149 hội viên là đảng viên. Đây là lực lượng hạt nhân trong lãnh đạo và nòng cốt tích cực trong hoạt động báo chí ở địa phương.
UBND tỉnh trao bằng khen cho nhà báo Lê Thị Ngọc Ánh.
Đồng chí Trần Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho nhà báo Lê Thị Ngọc Ánh.
 
Tại Đại hội, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang Bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hiệu quả” và tặng Bằng khen cho nhà báo Lê Thị Ngọc Ánh đã có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang cũng đã trao tặng 10 Giấy khen cho các nhà báo tiêu biểu.
Trao giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 trao Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các nhà báo tiêu biểu.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Dũng biểu dương kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Trần Văn Dũng đề nghị: Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến của người làm báo, góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang phát triển trong giai đoạn mới.
 
Đối với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang hoạt động theo đúng quy định, điều lệ Hội; phối hợp và cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực cho báo chí cũng như nhà báo để phản ánh sát thực tiễn cuộc sống khách quan và toàn diện...
 

 

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.
 
Hội cần quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ nhà báo được học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng…
 
Trước mắt Hội Nhà báo tỉnh, các Chi hội trực thuộc, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục làm tốt các hoạt động xã hội - từ thiện, vì cộng đồng, góp phần ngày càng khẳng định vị thế, vai trò tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam...
 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
 
Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các chỉ tiêu cụ thể: Tổ chức cho 100% hội viên tham gia học tập và nghiên cứu đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hội viên hoàn thành công tác chuyên môn tại đơn vị, hằng năm có 100% hội viên đạt từ lao động tiên tiến trở lên. Phấn đấu 100% hội viên thực hiện tốt 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí và Quy tắc tham gia mạng xã hội của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và pháp luật...
 
P. MAI
 
 
 
.
.
.