Thứ Ba, 01/09/2020, 15:02 (GMT+7)
.

Gò Công Đông ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(ABO) Ngày 1-9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ….

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

 

Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, sau gần 10 năm triển khai thực hiện (2011 - 2020), 11/11 xã của huyện Gò Công Đông đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Đông có những chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, an ninh trật tự xã hội được giữ vững ổn định, nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tính đến cuối năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 9.564 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt trung bình 10,8%/năm (giai đoạn 2016 - 2019). Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 2.510 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 55,77 triệu đồng người/năm.

Tính đến cuối năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn các xã giảm còn 1.061 hộ, chiếm 2,77%; giảm 1.567 hộ, tương đương 4,41% so vưới năm 2016. Về tiêu chí giao thông của huyện đạt tỷ lệ 100% theo quy định (tăng 55,2% so với năm 2011); đường trục ấp, liên ấp đạt tỷ lệ 76,1% theo quy định (tăng 30,3% so với năm 2011); đường ngõ, xóm đạt tỷ lệ 66,3% theo quy định (tăng 41,1% so với năm 2011)…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam trao tặng Bằng công nhận của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Gò Công Đông.
Đồng chí Trần Thanh Nam trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Gò Công Đông.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đã trao tặng Bằng công nhận của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Gò Công Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Gò Công Đông khi là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới. Do vậy, trong thời gian tới, để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Gò Công Đông cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chủ động triển khai có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm, hỗ trợ để huyện Gò Công Đông giữ vững tiêu chí huyện nông thôn mới, thực hiện các giải pháp phù hợp theo quy định để không ngừng nâng cao đời sống người dân, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Hưởng Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020
đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bản tượng trưng công trình phúc lợi cho lhuyện Gò Công Đông
Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao bản tượng trưng công trình phúc lợi trị giá 5 tỷ đồng cho huyện Gò Công Đông

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 cùng công trình phúc lợi trị giá 5 tỷ đồng. UBND tỉnh, UBND huyện Gò Công Đông đã tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh, UBND huyện Gò Công Đông đã tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới.
UBND tỉnh đã tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới.
Lãnh đạo UBND huyện Gò Công Đông khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới.
UBND huyện Gò Công Đông khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

LÝ OANH - CAO THẮNG

.
.
.