Thứ Sáu, 04/09/2020, 19:04 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà và khánh thành cầu tại Tiền Giang

(ABO) Chiều 4-9, tại xã Hậu Mỹ Bắc B (huyện Cái Bè), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Kênh Phụng Thớt (ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B) và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hậu Mỹ Bắc B.
 
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình cầu Kênh Phụng Thớt.
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình cầu Kênh Phụng Thớt.
Cầu Kênh Phụng Thớt có chiều dài 33 mét, rộng 2,9 mét, tải trọng 1,5 tấn với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.
Cầu Kênh Phụng Thớt có chiều dài 33 m, rộng 2,9 m, tải trọng 1,5 tấn với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng.
Đến dự có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang…
 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho học sinh xã Hậu Mỹ Bắc B (huyện Cái Bè).
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho học sinh xã Hậu Mỹ Bắc B (huyện Cái Bè).
Đại biểu trao quà
Đại biểu trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hậu Mỹ Bắc B (huyện Cái Bè).
Công trình cầu Kênh Phụng Thớt được khởi công xây dựng ngày 2-5-2020, cầu có chiều dài 33 m, rộng 2,9 m, tải trọng 1,5 tấn với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động Grab Việt Nam tài trợ 800 triệu đồng. Cầu Kênh Phụng Thớt được đưa vào sử dụng giúp học sinh, người dân trên địa bàn xã Hậu Mỹ Bắc B đi lại thuận tiện, an toàn hơn.
 
Dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 2.000 quyển tập và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hậu Mỹ Bắc B, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, gồm tiền mặt và vật phẩm.
 
Đoàn công tác Trung ương và tỉnh dâng hương mộ 3 chiến sĩ Gang thép
Đoàn công tác Trung ương và tỉnh dâng hương mộ 3 chiến sĩ Gang thép tại Khu di tích Ấp Bắc (TX. Cai Lậy).
Đoàn công tác tham quan Khu di tích Ấp Bắc (TX. Cai Lậy).
Đoàn công tác tham quan Khu di tích Ấp Bắc (TX. Cai Lậy).
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn đến dâng hương mộ 3 chiến sĩ Gang thép và tham quan Khu di tích Ấp Bắc (TX. Cai Lậy). Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tuôi (TX. Cai Lậy)
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tuôi (TX. Cai Lậy)
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao quà cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng tượng trưng 2.000 quyển tập cho xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng tượng trưng 2.000 quyển tập cho xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh xã Tân Phú (TX. Cai Lậy).
50 em học sinh xã Tân Phú (TX. Cai Lậy) nhận quà từ đoàn công tác.
50 học sinh xã Tân Phú (TX. Cai Lậy) nhận quà từ Đoàn công tác.
 
Đoàn đã trao tặng 1 phần quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tuôi và 29 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Phú (TX. Cai Lậy), mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng (gồm tiền mặt và vật phẩm). Dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 2.000 quyển tập, 50 phần quà (gồm tiền mặt và vật phẩm) và 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Phú.
VĂN THẢO
 
.
.
.