Thứ Năm, 01/10/2020, 15:22 (GMT+7)
.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 15-10

(ABO) Sáng 1-10, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang và đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã chủ trì buổi họp báo thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội), với sự tham gia của 22 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

 Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại buổi họp báo.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15-10, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao niềm tin trong nhân dân; đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam” và phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển”.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang, các sở, ngành có liên quan đã thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả đại hội các cấp; công tác chuẩn bị Đại hội; thông tin tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2025 và thông tin một số hoạt động nghiệp vụ của phóng viên báo chí tại Đại hội…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí và thông tin phản hồi từ các cơ quan có liên quan, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đã chân thành cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh trong sự phát triển chung của tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua và khẳng định công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội sẽ cố gắng tạo điều kiện, cung cấp nhiều thông tin để các phóng viên tác nghiệp theo Quy chế của Đại hội…

A.P

.
.
.