Thứ Năm, 01/10/2020, 20:58 (GMT+7)
.
Đề án Xây dựng khu vực phòng thủ huyện Chợ Gạo giai đoạn 2011 - 2015:

Làm tốt vai trò trung tâm phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể

(ABO) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vừa sơ kết Đề án Xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện (gọi tắt là Đề án).

Đồng chí Nguyễn Hồng Hữu, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Hữu trao thưởng cho các tập thể.

Qua thời gian triển khai thực hiện Đề án, Ban Chỉ huy Quân sự huyện - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện đã làm tốt vai trò là trung tâm phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tích cực tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện trong xây dựng Đề án, bảo đảm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, khoa học - công nghệ luôn gắn kết chặt chẽ với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả xây dựng và tổ chức các hoạt động của khu vực phòng thủ theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện, tình hình thực tế của huyện, xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Dịp này, UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

VĂN TƯƠI

.
.
.