Thứ Tư, 07/10/2020, 08:35 (GMT+7)
.

Hân hoan chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của Tiền Giang

Những ngày này, trên các đường phố chính ở TP. Mỹ Tho được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, ở khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cũng dấy lên phong trào thi đua lao động, sản xuất lập thành tích xuất sắc hướng về ngày trọng đại, sự kiện chính trị đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy trình, quy định, được Bộ Chính trị cho ý kiến và đánh giá cao về dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đồng ý cho Tiền Giang tổ chức Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15-10-2020, tại Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, với 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 49.302 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao niềm tin trong Nhân dân; đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" và phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển”

Đại hội sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; thảo luận xây dựng Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian qua, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng, đảm bảo tiến độ, quy trình, quy định cho Đại hội, kể cả việc tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo báo cáo các văn kiện trình Đại hội, thì ở khắp các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đều sôi nổi các phong trào thi đua hướng về sự kiện chính trị đặc biệt của tỉnh.

Một trong những nội dung quan trọng được cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân quan tâm nhiều là việc tỉnh lựa chọn, tổ chức gắn biển 4 công trình tiêu biểu, có tầm vóc, quy mô, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đó là, Công trình Cầu Long Hưng (huyện Châu Thành), Công trình Cầu Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy), Công trình Cầu Vàm Trà Lọt (huyện Cái Bè) và Công trình Cầu Bình Xuân (TX. Gò Công), đã khánh thành đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư 520 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động gắn biển chào mừng Đại hội ở cấp tỉnh, ở các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành, đoàn thể cũng đã thực hiện những công trình, phần việc, hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, mà tiêu biểu là đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI. Ngoài ra, hàng trăm công trình thiết thực, có giá trị khác chào mừng Đại hội cấp huyện và cơ sở đã được đưa vào phục vụ đời sống người dân từ trước.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tin tưởng rằng với quyết tâm cao, chuẩn bị thật chu đáo, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, quy định ở tất cả các phần việc, trong đó trọng tâm, trọng điểm là các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ hoàn thành thật tốt các nội dung đề ra, qua đó đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

M.T

 

.
.
.