Chủ Nhật, 04/10/2020, 08:33 (GMT+7)
.

Nhiều hoạt động "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

(ABO) Ngày 2 và 3-10, tại xã biên giới Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020.
 
Đoàn Tiền Giang có sự tham gia của Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Hữu; Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Quốc Thanh; Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đoàn Thị Thanh Khỏi cùng lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành của tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bảng tượng trưng mái ấm tình thương cho xã Phước Thiện.
Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang trao bảng tượng trưng tặng "Mái ấm tình thương" trị giá 40 triệu đồng cho xã Phước Thiện.
 
Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang trao học bổng cho học sinh xã Phước Thiện.
Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang trao học bổng cho học sinh xã Phước Thiện.
 
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã vận động hỗ trợ các nguồn lực, phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo của xã Phước Thiện, tỉnh Bình Phước với số tiền trên 200 triệu đồng. Từ 13 con con dê giống do Hội LHPN Tiền Giang hỗ trợ cho 6 hộ dân của xã Phước Thiện, đến nay đã nhân lên được 35 con dê.
 
Hằng năm, Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đều trực tiếp đến thăm, tặng quà cho phụ nữ, học sinh xã Phước Thiện, cụ thể đã trao 45 suất học bổng, 20 xe đạp, bồn chứa nước, 4 máy phát cỏ; hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng 1 "Mái ấm tình thương"…
 
 
 
Đoàn trực tiếp đến thăm, bàn giao mái ấm tình thương cho hộ nghèo xã Phước Thiện.
Đoàn trực tiếp đến thăm, bàn giao "Mái ấm tình thương" cho hộ nghèo xã Phước Thiện.
 
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước Nguyễn Thị Hằng Nga gửi lời cảm ơn đến Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang trong 3 năm qua đã đồng hành cùng phụ nữ xã biên giới Phước Thiện. Từ nguồn hỗ trợ của Tiền Giang đã góp phần cùng địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia…
 
Đoàn đến thăm, tặng quà cho Hội LHPN tỉnh Bình Phước.
Đoàn đến thăm, tặng quà Hội LHPN tỉnh Bình Phước.
 
Đoàn Tiền Giang cũng đã đến thăm và làm việc tại Hội LHPN tỉnh Bình Phước. Hai đơn vị cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động Hội; đồng thời, chia sẻ những giải pháp tăng cường hoạt động, vai trò của phụ nữ tham gia các vấn đề xã hội và đẩy mạnh phong trào phụ nữ khởi nghiệp.
 
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mỵ giới thiệu các sản phẩm làm từ hạt điều của Công ty cổ phần Hà Mỵ.
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mỵ giới thiệu với đoàn các sản phẩm làm từ hạt điều của Công ty cổ phần Hà Mỵ
 
Đoàn Tiền Giang đã đến tham quan Công ty cổ phần Hà Mỵ của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mỵ khởi nghiệp thành công với sản xuất hạt điều và thu mua nông sản ở tỉnh Bình Phước.
P. MAI
 
 
.
.
.