Thứ Sáu, 20/11/2020, 06:04 (GMT+7)
.

25 năm trước, Đình Long Hưng đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia

(ABO) Cách đây 80 năm, ngay trong ngày 23-11-1940, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho được thành lập và đã tổ chức cuộc mít tinh có hơn 3.000 người dự tại đình Long Hưng để ra mắt nhân dân. Trụ sở chính quyền đặt tại đình Long Hưng. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng năm cánh xuất hiện trên ngọn cây bàng, trước đình Long Hưng và trước cổng trụ sở (trước cổng đình) một băng rôn được treo với dòng chữ “Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc”.

55 năm sau, vào năm 1995, đình Long Hưng được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia vào ngày 16-1-1995. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa, Báo Ấp Bắc trân trọng giới thiệu lại những hình ảnh tư liệu về ngày Đình Long Hưng vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia. Hiện những hình ảnh này còn lưu tại Nhà trưng bày hiện vật lịch sử đình Long Hưng. Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Đồng chí Võ Đông Ba, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang và đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Châu Thành cắt băng khánh thành Khu Di tích Đình Long Hưng năm 1995.
Đồng chí Võ Đông Ba, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang và đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Châu Thành cắt băng khánh thành Khu di tích Đình Long Hưng năm 1995.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng Công nhận di tích Đình Long Hưng là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia nhân kỷ niệm 55 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng Công nhận di tích Đình Long Hưng là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa.
Đoàn Chủ tịch trong buổi lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa và đón nhận Bằng Công nhận di tích Đình Long Hưng là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia.
Đoàn Chủ tịch trong buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa và đón nhận Bằng Công nhận di tích Đình Long Hưng là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia.
Quang cảnh đón nhận Bằng công nhận di tích Đình Long Hưng là di tích Lịch sử cách mạng cấp Quốc gia năm 1995.
Quang cảnh đón nhận Bằng công nhận di tích Đình Long Hưng là di tích Lịch sử cách mạng cấp Quốc gia năm 1995.
Đồng chí Nguyễn Thị Thập cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Thành đến viếng di tích Gò Me nhân kỷ niệm 55 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Thị Thập cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Thành đến viếng di tích Gò Me nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa.
Quang cảnh buổi lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại di tích Đình Long Hưng.
Quang cảnh buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại di tích Đình Long Hưng.
Nhân dân tham dự buổi mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa.

Nhân dân tham dự buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa.

HỒNG LÊ

.
.
.