Chủ Nhật, 15/11/2020, 19:30 (GMT+7)
.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vĩnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu II, thị trấn Chợ Gạo

(ABO) Chiều 14-11, khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân khu II.

Các đại biểu, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu II đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời, đánh giá kết quả nhân dân khu dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020. 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư thị trấn Chợ Gạo trao giấy khen tại ngày hội.
Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Gạo Nguyễn Việt Dũng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại ngày hội.

Khu II, thị trấn Chợ Gạo có 982 hộ, 4.124 nhân khẩu, 35 Tổ nhân dân tự quản. Bám sát 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu II chủ động phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vận động giúp đỡ 10 hộ nghèo với số tiền 57 triệu đồng; phối hợp cấp trên xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Khu II có 100% hộ gia đình đăng ký tiêu chuẩn gia đình văn hóa, qua bình xét có 97% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% hộ có điện sử dụng; 82% hộ có hàng rào cây xanh, 55% hộ đăng ký thu gom rác và xử lý đúng nơi quy định... Tình hình an ninh chính trị, trật tự trong khu phố được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng đóng góp ý kiến về công tác môi trường, những giải pháp giảm hộ nghèo năm 2021 sẽ còn dưới 1%; giữ vững khu dân cư văn hóa, an toàn về an ninh trật tự; tăng cường phòng cháy, chữa cháy.

Tại ngày hội, UBND thị trấn Chợ Gạo trao Giấy khen cho 4  tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho khu dân cư trong năm qua; đồng thời, Ban Công tác Mặt trận khu II, các hội đoàn thể, nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu II.

BÌNH YÊN

.
.
.