Thứ Hai, 21/12/2020, 08:32 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp 22-12

(ABO) Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020), sáng 21-12, Đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn đã đến đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.
 
Đoàn lãnh đạo tỉnh, Lực lượng vũ trang, TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Đoàn lãnh đạo tỉnh, Lực lượng vũ trang, TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Đoàn lực lượng vũ trang thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Đoàn lực lượng vũ trang thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cựu chiến binh, cán bộ, sĩ quan Lực lượng vũ trang, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành đến đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.
 
Đoàn dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thắp hương tại Bia ghi danh các liệt sĩ vô danh.
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thắp hương tại Bia ghi danh các liệt sĩ vô danh.
 
VĂN THẢO
 
.
.
.