Thứ Năm, 21/01/2021, 20:20 (GMT+7)
.

Khẩn trương chuẩn bị tổ chức thành công bầu cử vào ngày 23-5

(ABO) Sáng 21-1, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trì với sự tham gia của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang
Đồng chí Võ Văn Bình (bìa phải, hàng đầu), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị với sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Năm 2021 là năm chuyển giao của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, cuộc bầu cử này có ý nghĩa chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ đó sẽ bầu ra các chức danh lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, của Quốc hội và Chính phủ. Với tinh thần hết sức khẩn trương, tích cực, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo luật định, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình này, cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ xứng đáng để nhân dân bầu ra được những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại biểu tại điểm cầu Tiền Giang tập trung nghe lãnh đạo điểm cầu trung ương triển khai nội dung chuẩn bị công tác bầu cử
Đại biểu tại điểm cầu Tiền Giang tập trung quán triệt nghiêm túc những chỉ đạo của Trung ương để chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc nhằm tổ chức thành công bầu cử vào ngày 23-5-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phổ biến Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trương Hòa Bình giới thiệu Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Phạm Minh Chính giới thiệu những điểm mới trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20-1-2021, về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và giới thiệu thêm về bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung và chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc để tổ chức thành công bầu cử vào ngày 23-5 tới.

THỦY HÀ

 

.
.
.