Thứ Sáu, 29/01/2021, 11:44 (GMT+7)
.

Ngày làm việc thứ 5 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

(ABO) Trong buổi sáng 29-1 đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và nghiên cứu các hồ sơ về nhân sự.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tại Đại hội.  Ảnh: DS

Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí Trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đoàn thư ký Đại hội xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các Văn kiện Đại hội XIII.  

a
Và các đại biểu Đoàn Tiền Giang trước khi vào phiên làm việc sáng 29-1.

Trao đổi nhanh với các đại biểu bên hành lang Đại hội, các đại biểu tin rằng, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ sẽ là cơ sở để đại biểu dự Đại hội lựa, chọn và bầu những người ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XIII để thực hiện thắng lợi khát vọng vươn lên của dân tộc, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp sánh vai cùng cường quốc 5 châu.

a
Các đại biểu đoàn Tiền Giang trao đổi trong giờ giải lao.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đến các Đoàn; Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ửng cử, đề cử./.

DUY SƠN

                                                    




 

.
.
.