Thứ Năm, 25/03/2021, 10:51 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên

(ABO) Chiều 24-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Trần Văn Thi đã triển khai hướng dẫn một số nội dung cần thực hiện tại hội nghị cử tri nơi ứng cử viên cư trú; đại diện lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại diện ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành, thị tiếp thu, để về triển khai thực hiện tốt hội nghị cử tri nơi ứng cử viên cư trú.

Theo hướng dẫn của Trung ương, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì.

Địa điểm tổ chức tại khu dân cư nơi ứng cử viên cư trú thường xuyên (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn).

Về thành phần dự hội nghị: Nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến nhận xét về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% số cử tri được triệu tập. Nơi có từ 100 cử tri trở lên có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo có ít nhất từ 55 cử tri trở lên tham dự.

Tại hội nghị này, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với từng người ứng cử. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín nhưng bắt buộc phải có tổ kiểm phiếu. Biên bản hội nghị phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử...

M.T

.
.
.