Thứ Sáu, 07/05/2021, 16:55 (GMT+7)
.

Cử tri tin tưởng, kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang

(ABO) Ngày 7-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 15 tiếp tục đến tiếp xúc cử tri các xã Song Bình, Long Bình Điền và thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh báo cáo Chương trình hành động của mình tại buổi tiếp xúc.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh trình bày Chương trình hành động của mình tại buổi tiếp xúc.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, đơn vị bầu cử số 15 gồm: Nguyễn Thị Kim Hằng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo; Văn Tấn Phương, Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Tịnh An; Linh mục Trần Chí Thanh, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh; Tạ Văn Trầm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

ứng cử viên HĐND tỉnh Tiền Giang, đơn vị bầu cử số 15 lắng nghe ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc
Ứng cử viên HĐND tỉnh Tiền Giang, đơn vị bầu cử số 15 lắng nghe ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được nghe trình bày tiểu sử tóm tắt quá trình công tác của các ứng cử viên. Tiếp đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Mỗi ứng cử viên đều có lĩnh vực chuyên sâu về ngành nghề và đề ra nhiều kế hoạch cụ thể nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà cũng như của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các ứng cử viên đều bày tỏ quyết tâm dù trúng cử hay không trúng cử sẽ luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phấn khởi, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào kế hoạch, chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cho rằng, dù mới là kế hoạch, dự kiến chương trình hành động nhưng các ứng cử viên đã chuẩn bị chu đáo, đề ra nhiều giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn ở địa phương, nhất là vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ sớm thực hiện tốt chương trình hành động của mình, cụ thể hóa lời hứa với cử tri, quan tâm nhiều hơn đến tâm tư, nguyện vọng của cử tri, giúp người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc
Quang cảnh buổi tiếp xúc

HOÀI THU

.
.
.