Thứ Tư, 23/06/2021, 10:11 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Đưa lời Bác dạy đi vào cuộc sống

5 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Lời Bác dạy đi vào cuộc sống đã khích lệ tinh thần thi đua học tập, lao động sản xuất, công tác, quyết tâm đổi mới diện mạo nông thôn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

NÂNG CAO Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM

5 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được huyện Cai Lậy triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chuyên đề hằng năm được các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ. Từ đó, tác động tích cực đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đảng bộ xã Phú An tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ xã Phú An tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điển hình, Đảng bộ xã Phú An có 210 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc, mỗi đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, là “cầu nối” để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với nhân dân. Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú An Nguyễn Đức Kiên cho biết: “Chi ủy của các chi bộ luôn nắm bắt tư tưởng của đảng viên, thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Các ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống nhân dân, như “Mô hình tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo” của Hội Liên hiệp Phữ nữ; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” của Xã đoàn…”.


LAN TỎA NHỮNG MÔ HÌNH, VIỆC LÀM Ý NGHĨA

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện Cai Lậy chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tận tâm, trách nhiệm với công việc, như chị Nguyễn Thị Kim Hồng, Bí thư Xã đoàn Phú An (huyện Cai Lậy). 6 năm gắn bó với hoạt động Đoàn ở một địa bàn nông thôn, nhiều mô hình do chị Hồng khởi xướng hoặc vận dụng đã được đông đảo bạn trẻ tham gia, như: “Vun đắp niềm tin” hỗ trợ cây giống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình chính sách; Góp vốn xoay vòng nuôi bò; Vần đổi cây giống; Siêu thị yêu thương với giá 0 đồng; thực hiện 92 công trình nâng cấp giao thông nông thôn, nạo vét kinh mương nội đồng, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường liên xã, ấp...

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh vững vàng hơn. Điều tôi học ở Bác là tinh thần trách nhiệm, sự giản dị, gương mẫu trong mỗi việc làm. Khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình thiết thực để thu hút các bạn trẻ tham gia” - chị Kim Hồng bộc bạch.

Về nhiều vùng nông thôn ở huyện Cai Lậy hiện nay, dễ dàng ghi nhận sự đổi thay, rõ nét nhất là có rất nhiều tuyến đường đan, đường nhựa, cầu bê tông kiên cố nối nhịp giao thông giữa các ấp… Khắc ghi tư tưởng đại đoàn kết của Bác, huyện Cai Lậy huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Cán bộ, đảng viên gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, huyện Cai Lậy đã vận động nhân dân hiến 240.000 m2 đất, đóng góp gần 27,5 tỷ đồng nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi. Bà Đặng Thị Chiến, ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận chia sẻ: “Khi có chủ trương thi công tuyến đường Tây Rạch Muồng, người dân nơi đây đều tình nguyện hiến đất, hoa màu để con đường sớm hình thành. Giờ thì đường phẳng phiu, thông thoáng. Niềm ao ước của người dân nơi đây đã trở thành hiện thực!”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện Cai Lậy đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình ý nghĩa, lan tỏa thông điệp về tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tấm lòng yêu thương con người, như: “Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ nhà trường”, “Gương sáng trong lãnh đạo cơ quan”, “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Sổ tay rèn luyện đoàn viên gắn với nhật ký làm theo lời Bác”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Mỗi mô hình, cách làm đều có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, đưa lời Bác dạy đi vào cuộc sống. Từ đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, điểm thêm những dấu ấn tích cực trong chặng đường xây dựng và phát triển quê hương Cai Lậy 5 năm qua.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.