Thứ Ba, 22/06/2021, 18:20 (GMT+7)
.

Toàn quốc đã thu nhận gần 55 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

(ABO) Ngày 22-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và lễ công bố vận hành hệ thống từ ngày 1-7-2021.

3. Thay mặt Đảng uỷ, BGĐ Công an tỉnh, đồng chí đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh nhận bằng khen của Bộ Công an tại hội nghị - ảnh Xuân Trường
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an Tiền Giang nhận Bằng khen của Bộ Công an tại hội nghị. Ảnh Xuân Trường

Hội nghị được truyền trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ…

Tại điểm cầu Công an tỉnh Tiền Giang có đại diện các sở, ban, ngành, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ.

Trong thời gian hơn một năm, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, Bộ Công an đã bố trí đủ nguồn nhân lực thực hiện 2 dự án từ Trung ương tới cơ sở, gắn với điều chỉnh, bố trí lực lượng tại 4 cấp Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đặc biệt là đã bố trí Công an xã chính quy tại 100% xã, thị trấn với gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm trung bình mỗi xã 5 đồng chí, đây là nguồn nhân lực quan trọng bảo đảm thu thập, cập nhật thông tin dân cư hằng ngày.

Điểm cầu Tiền Giang.
Điểm cầu Tiền Giang.

Đến nay, Bộ Công an đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu. Qua đó, đã đồng loạt tiến hành cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18-6-2021, đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, từ 1-3-2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được gần 55 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trước 1 tháng so với kế hoạch.

Tại Tiền Giang, từ cuối tháng 9-2020, 100% trên tổng số 143 xã trên địa bàn tỉnh đã bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến tháng 6-2021, toàn tỉnh đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên 2 triệu phiếu thông tin dân cư, đạt tỷ lệ 99,86%; đồng thời, tổ chức thu nhận trên 730.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt tỷ lệ trên 83%.

Với những kết quả đã đạt được, Bộ Công an chính thức công bố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Hai hệ thống này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2021 và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và phục vụ nhân dân. Đặc biệt, việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chíp điện tử sẽ thay thế nhiều loại giấy tờ khác, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự...

Tại hội nghị, có 28 tập thể và 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 15 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an về thành thành tích xuất sắc trong thực hiện hai dự án; đồng thời, Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp đặc biệt trong công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

TRỌNG TÍN

.
.
.