Thứ Tư, 22/09/2021, 19:26 (GMT+7)
.

Huyện Chợ Gạo vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả

(ABO) Ngày 22-9, HĐND huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 8 điểm cầu các xã, thị trấn.
 
Tham dự kỳ họp tại điểm cầu của huyện có đồng chí Ngô Hữu Thệ, Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo; đồng chí Lê Văn Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Gạo.
 
 
Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện Chợ Gạo lần thứ 2 khóa XII.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện Chợ Gạo khóa XII.
 
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện Chợ Gạo khóa XII, đồng chí Phạm Hùng Vinh, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. 9 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đời sống nhân dân của huyện. Song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
 
Đồng chí Phạm Hùng Vinh, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Gạo phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Phạm Hùng Vinh, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Gạo phát biểu tại kỳ họp.
 
Trong 9 tháng đầu năm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Chợ Gạo đã linh hoạt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kép ở từng thời điểm. UBND huyện đang từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh… Cùng với bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, huyện thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt an sinh xã hội; kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
 
Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Chợ Gạo tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; xem xét quyết định những nội dung quan trọng đối với sự phát triển của huyện, như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác…
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Hữu, chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hữu, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo phát biểu tại kỳ họp.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Hữu, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, giải trình các nội dung liên quan. Đồng chí Nguyễn Hồng Hữu nhận định, với 10 chỉ tiêu và 4 chuyên đề thi đua thì dự kiến đến cuối năm 2021, huyện đạt 8/10 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu khó đạt là thu ngân sách và phát triển đối tượng tham gia BHYT; 2 chuyên đề gặp khó khăn là đảm bảo an toàn giao thông và dân vận khéo, dân vận chính quyền.
 
 
Từ nhận định trên, đồng chí Nguyễn Hồng Hữu nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trước mắt, đó là tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2021: Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ vững chắc "vùng xanh", với quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh; chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân; triển khai thực hiện tốt tiêm ngừa cho các đối tượng theo số lược vắc xin Covid-19 được phân bổ.
 
Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò người đứng đầu, đảm bảo đến cuối năm 2021 giải ngân 100% vốn được giao… Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
 
Với tinh thần tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện Chợ Gạo khóa XII đã thông qua 7 Nghị quyết.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hùng Vinh, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Gạo nhấn mạnh: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, UBND huyện, các cấp, các ngành, đoàn thể cần phải tích cực đổi mới tư duy, có những cách làm mới linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt thực hiện từng chỉ tiêu, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 với kết quả cao nhất…
LÊ PHƯƠNG
           
 
 
.
.
.