Thứ Ba, 23/11/2021, 21:46 (GMT+7)
.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Đông: Đảm bảo tốt công tác huấn luyện trong mùa dịch

(ABO) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác huấn luyện của Lực lượng vũ trang.
 
Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, linh hoạt, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Gò Công Đông đã có nhiều biện pháp hiệu quả để vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng huấn luyện vừa bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.
 
 Dân quân lớp huấn luyện Pháo D-44 85 mm.
Dân quân tham gia lớp huấn luyện pháo D-44 85 mm.
Thời gian qua, Ban CHQS huyện đã tập trung công tác huấn luyện nhằm từng bước kiện toàn, xây dựng lực lượng đảm bảo về chất lượng và số lượng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
 
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.
 
Theo đó, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án bài giảng chu đáo, đầy đủ.
 
Trong đó, đơn vị đặc biệt tập trung nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, phương pháp huấn luyện, chú trọng động tác mẫu và phương pháp tổ chức ôn luyện, bảo đảm chính xác, khoa học, phù hợp.
 
Thượng tá Lê Văn Minh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Gò Công Đông cho biết, bước vào mùa huấn luyện năm nay, đơn vị gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch huấn luyện.
 
Do đó, để thực hiện “mục tiêu kép” vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, các đối tượng tham gia huấn luyện phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19, tiến hành test nhanh tại địa phương trước khi bước vào khai giảng và sau khi kết thúc khóa huấn luyện.
 
Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức cho lực lượng tham gia huấn luyện ăn, ở tại chỗ. Trong quá trình huấn luyện phải tuân thủ quy tắc 5K khi học trên thao trường, bãi tập hay trong hội trường.
 
Ngoài ra, lực lượng Quân y thường xuyên bám sát và bảo đảm dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên phun thuốc khử trùng, vệ sinh đơn vị sạch sẽ. 
 
Những yêu cầu đặc biệt này làm quá trình huấn luyện gặp nhiều khó khăn hơn so với các năm trước.
 
Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực thi đua vượt khó, quyết tâm vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo vệ tốt sức khỏe của bản thân và đồng đội trong mùa dịch.
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện trong năm, trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban CHQS huyện tiếp tục lãnh đạo, xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung cho các đối tượng.
 
Đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ của huyện; đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19 của Lực lượng vũ trang huyện.
 
Có thể nói, phòng, chống dịch tốt để huấn luyện tốt, đó chính là mục tiêu quan trọng của đơn vị trong giai đoạn này.
 
Với sự vào cuộc quyết liệt và cách làm khoa học, bài bản của Đảng ủy - Ban CHQS huyện, đến nay, công tác huấn luyện đạt 100%.
 
Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 
 
THANH DIỆP
.
.
.