Thứ Bảy, 11/12/2021, 10:18 (GMT+7)
.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức với chủ đề “Phụ nữ Tiền Giang đoàn kết, sáng tạo, phát triển; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì hạnh phúc, tiến bộ của phụ nữ và mục tiêu góp phần xây dựng Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Ngay thời điểm đại hội diễn ra, phóng viên Báo Ấp Bắc đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng.

* Phóng viên (PV): Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh có những hoạt động nổi bật nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng: Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ Tiền Giang đã và đang từng ngày khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Các phong trào thi đua và cuộc vận động của Hội phát triển, lan tỏa sâu rộng tại các địa phương, đơn vị.

Qua đó, cổ vũ mạnh mẽ, động viên các tầng lớp phụ nữ thi đua học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các hoạt động của Hội tập trung hướng về cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo theo hướng “lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả”, từ đó thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”.

Quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ, đa dạng hóa các hình thức thi đua phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích của phụ nữ. Đặc biệt, Hội đã chủ động tham mưu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể qua thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nhiệm vụ công tác Hội đã có trên 7.500 điển hình trên các lĩnh vực được phát hiện, biểu dương; trong đó có 1.515 tập thể và 2.151 cá nhân được khen thưởng ở các cấp trung ương, tỉnh, huyện.

Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội luôn xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN). Từng cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội và cấp ủy địa phương; quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào những vấn đề liên quan đến nhu cầu, nguyện vọng của HVPN.

Qua đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng góp phần thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp phụ nữ. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội LHPN của tỉnh đã vận dụng, sử dụng hiệu quả mạng xã hội (Zalo, Facebook…) để nắm bắt, cung cấp, định hướng thông tin kịp thời đến với HVPN. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được tập trung triển khai sâu rộng.

Trọng tâm là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938), các chương trình, dự án, đề án… đã cung cấp cho 95% HVPN kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Các cấp Hội đã thực hiện 1.231 công trình, phần việc phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới (mái ấm tình thương, xây dựng, sửa chữa cầu nông thôn, làm đường dal, tuyến đường hoa, xanh, sạch, đẹp...). Qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng tặng quà công nhân và người dân bị ảnh hưởng  do Covid-19 tại các khu nhà trọ.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng tặng quà công nhân và người dân bị ảnh hưởng do Covid-19 tại các khu nhà trọ.

Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; hưởng ứng thi đua “Phụ nữ Tiền Giang làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) đã tạo bước đột phá thay đổi nhận thức, trao quyền chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội LHPN tỉnh nhà trong tuyên truyền, vận động HVPN thực hiện sản xuất, kinh doanh an toàn; xây dựng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao...

Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, các cấp Hội đổi mới nội dung, phương thức theo hướng lấy phụ nữ làm trung tâm, tập trung vào các vấn đề tác động lớn đến đời sống phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; tiếp tục nâng chất Hội cơ sở, đặc biệt là chi, tổ hội; đa dạng các hình thức tập hợp, vận động phụ nữ…

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN của tỉnh đã thu hút 43.240 phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội; 100% cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên từ 50% trở lên so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; 100% cán bộ chuyên trách các cấp đạt chuẩn chuyên môn; 98,8% Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước (cấp xã tăng từ 20,8% lên 27,5%, cấp huyện từ 17,33% lên 22%, cấp tỉnh từ 14,28% lên 14,89%); tỷ lệ đảng viên nữ được kết nạp đạt trên 70% so với tổng số cán bộ, hội viên ưu tú được giới thiệu.

Bên cạnh đó, Hội còn tham gia có trách nhiệm vào hoạt động kiểm tra, giám sát do cơ quan Nhà nước thực hiện theo chuyên đề; thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, đóng góp vào các dự thảo văn bản, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...    

* PV: Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh có những khâu đột phá, giải pháp gì để đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực cũng như thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng: Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh đề ra khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh” theo hướng “Tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”;  đồng thời, tập trung thực hiện những giải pháp sau:

- Mở rộng các loại hình tập hợp, đa dạng nội dung hoạt động Hội theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”… Đa dạng hóa phương thức truyền thông phù hợp theo từng nhóm đối tượng HVPN; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông. Kết hợp hài hòa giữa tổ chức các hoạt động truyền thông diện rộng với các hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các địa bàn và chủ đề được phụ nữ, xã hội quan tâm.

- Củng cố các mô hình Chi hội/Tổ Phụ nữ theo địa bàn dân cư; mở rộng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu, sở thích chính đáng của phụ nữ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ cơ sở khó khăn trong công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên.

- Hội xây dựng những chỉ đạo điểm, mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Thí điểm một số mô hình, phương thức hoạt động mới, đáp ứng yêu cầu của HVPN như: Mô hình kết nối khâu sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; mô hình tư vấn phụ nữ giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật...

- Hỗ trợ, động viên, tôn vinh Chi hội trưởng/Tổ trưởng phụ nữ triển khai các hoạt động tại cộng đồng; khen thưởng phù hợp để khuyến khích sự tham gia của tập thể, cá nhân vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Vận động, kết nối các cá nhân, tổ chức hoạt động thiện nguyện trong hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; tiếp bước cho trẻ em đến trường; xây dựng mái ấm tình thương...

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

PHƯƠNG MAI (thực hiện)

.
.
.