.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, chúc tết các đơn vị, cán bộ nghỉ hưu

Cập nhật: 14:43, 20/01/2022 (GMT+7)
(ABO) Sáng 20-1, Đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến thăm, chúc tết các đơn vị, cán bộ nghỉ hưu và các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh. 
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà tết tại Bệnh viện dã chiến số 5.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà tết tại Bệnh viện Dã chiến số 5.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang.
Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chúc tết Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang; Bệnh viện Dã chiến số 5; đồng chí Trần Thanh Trung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; gia đình đồng chí Châu Thế Bình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; gia đình đồng chí Ngô Quang Thọ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và gia đình đồng chí Huỳnh Xuân Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh. 
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà tết gia đình đồng chí Châu Thế Bình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà tết gia đình đồng chí Châu Thế Bình.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà tết gia đình đồng chí Ngô Quang Thọ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm, tặng quà tết gia đình đồng chí Ngô Quang Thọ.
Đến thăm các đơn vị, đồng chí Trần Thanh Nguyên đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập; chúc tết đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 5.
 
Tại các gia đình, đồng chí Trần Thanh Nguyên ân cần thăm hỏi sức khỏe cán bộ nghỉ hưu; mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các gia đình tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.
LÊ PHƯƠNG 
 
.
.
.