Thứ Sáu, 14/01/2022, 08:05 (GMT+7)
.
SƯ ĐOÀN 8, QUÂN KHU 9:

Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương

(ABO) Ngày 13-1, Sư đoàn 8, Quân khu 9, tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2022 trở về các địa phương, gồm các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Đại tá Trần Văn Khôi, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 8 đến dự và chỉ đạo buổi lễ tại Trung đoàn 9.

Năm 2022, Sư đoàn 8 có 927 quân nhân xuất ngũ; trong đó có 621 chiến sĩ, 306 Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Đặc biệt, có 11 quân nhân đăng ký học khóa đào tạo sĩ quan dự bị tạo nguồn cho đơn vị.

Qua thời gian thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị, 100% chiến sĩ an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập và rèn luyện, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi chương trình, nội dung huấn luyện, giáo dục chính trị theo quy định. Kết quả kiểm tra các nội dung, chuyên ngành có 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Một số hình ảnh hoạt lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2022 tại Sư đoàn 8.
Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2022 tại Sư đoàn 8.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Khôi, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 8 yêu cầu các đồng chí xuất ngũ khi về địa phương phải đăng ký tham gia lực lượng dự bị động viên theo luật định, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Luôn giữ vững và phát huy truyền thống Quân đội, đơn vị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tác phong người quân nhân cách mạng góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                HUỲNH PHONG

.
.
.