.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, tặng quà tết tại Tiền Giang

Cập nhật: 21:10, 18/01/2022 (GMT+7)

(ABO) Ngày 18-1, Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà tết cho công nhân trong Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Đi cùng Đoàn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang: Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà tết cho công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Long Giang.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tết cho công nhân, lao động tại Khu công nghiệp Long Giang.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ngợi khen tỉnh Tiền Giang đã sớm khống chế được dịch bệnh, giúp phục hồi sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp và việc làm cho công nhân, lao động trong điều kiện bình thường mới; tổ chức Công đoàn các cấp đã kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân, lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã trao 200 phần quà gồm bánh kẹo, mứt... và bao lì xì (tổng trị giá 1.250.000 đồng/phần) cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Long Giang.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu và trao quà đến cán bộ công đoàn Tiền Giang.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà đến cán bộ Công đoàn Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trao phần quà gửi đến đội ngũ cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang để động viên tinh thần cán bộ Công đoàn địa phương đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong tổ chức tốt phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn...

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc tết đồng chí Võ Đông Ba, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân lao động Khu công nghiệp Long Giang.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao quà cho công nhân, lao động Khu công nghiệp Long Giang.
 
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho công nhân Khu công nghiệp Long Giang.
Đồng chí Võ Văn Bình trao quà cho công nhân Khu công nghiệp Long Giang.
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho công nhân Khu Công nghiệp Long Giang.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao quà cho công nhân Khu công nghiệp Long Giang.
Đồng chí Võ Văn Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh Tiền Giang bày tỏ niềm vui và xúc động trước những tình cảm mà Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành cho Tiền Giang, là nguồn động viên hết sức to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười tặng quà công nhân Khu công nghiệp Long Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười tặng quà công nhân Khu công nghiệp Long Giang.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà đồng chí Võ Đông Ba.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà đồng chí Võ Đông Ba.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm tặng quà trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
* Chiều cùng ngày, thông qua Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật Chấn Hưng đã hỗ trợ kinh phí 2,5 tỷ đồng để nâng cấp nhà truyền thống Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng cho Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và trồng cây lưu niệm tại sân trường.
đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Sở giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.
* Sau đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp trao 150 phần quà tết cho hộ nghèo, gia đình có người nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP. Mỹ Tho và trao 300 phần quà tết cho người dân huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông (mỗi phần quà trị giá 1.200.000 đồng).
 
Một số hình ảnh hoạt động trong chuyến thăm, tặng quà tết của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa:
 
LÊ PHƯƠNG
 
 
.
.
.