Thứ Năm, 28/04/2022, 16:58 (GMT+7)
.

Thanh niên Tiền Giang học tập Bác về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước

(ABO) Ngày 27-4, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; triển khai 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Tiền Giang” năm 2022.

Theo đó, chuyên đề gồm 2 nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”.

hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Việc học tập giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Qua đó, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thành những việc đoàn viên, thanh niên cần làm để trở thành những con người mới có đạo đức cách mạng, có lối sống và khát vọng, có tinh thần dấn thân, lòng nhân ái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hội nghị cũng triển khai 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Tiền Giang” năm 2022, như: Có lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, sáng tạo không ngừng, khát vọng vươn lên. Đồng thời, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện chương trình tuổi trẻ Tiền Giang tiên phong tham gia chuyển đổi số.

LÝ OANH

 

.
.
.