.
Cục Chính trị - Quân khu 9:

Sơ kết quy chế phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo

Cập nhật: 16:51, 11/08/2022 (GMT+7)

(ABO) Cục Chính trị - Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc địa bàn Quân khu 9 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp về công tác tuyên huấn, tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên huấn, tuyên giáo, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị.

Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong hoạt động phối hợp vẫn còn một số điểm hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, các đơn vị cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang.

Hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; tiến hành công tác tư tưởng trong nhiệm vụ tuyển quân. Tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc trong lực lượng vũ trang và nhân dân ngay từ cơ sở; giữ vững sự ổn định, nhất là ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trước những vấn đề thời sự chính trị quan trọng. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Cục Chính trị - Quân khu 9 phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long hướng dẫn khối tư tưởng, văn hóa của các tỉnh xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 và 2022.

Thông qua các hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trách nhiệm xây dựng khu vực phòng thủ của các địa phương và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TẤN QUÂN

 


 

 

.
.
.