Thứ Tư, 21/09/2022, 14:23 (GMT+7)
.
Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang:

Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

(ABO) Sáng 21-9, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B02, khóa học 2022 - 2024.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện khu vực II phát biểu khai giảng lớp học.
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai giảng lớp học.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; cùng đại diện các phòng, ban, các khoa thuộc Học viện Chính trị khu vực II và Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi khai giảng lớp học.
Quang cảnh buổi khai giảng lớp học.
Ra mắt ban cán sự lớp.
Ra mắt Ban Cán sự lớp.

Lớp học có 60 học viên là cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ban cán sự lớp tặng hoa cho các đại biểu tham dự lễ khai giảng.
Ban Cán sự lớp tặng hoa cho các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 2 năm, khóa học sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; phong cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp thu những kiến thức mới về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác...

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đề nghị các đồng chí học viên luôn xác định động cơ học tập đúng đắn; nâng cao khả năng tư duy, tranh luận, giải quyết vấn đề trên lớp; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện Chính trị khu vực II và Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Học viên cần vận dụng tốt những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn có được từ khóa học để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được đặt ra, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…

NHƯ NGỌC

.
.
.