Thứ Tư, 19/10/2022, 14:55 (GMT+7)
.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI

(ABO) Ngày 19-10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” diễn ra ngày làm việc thứ hai và kết thúc thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027
Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Về phía tỉnh Tiền Giang, dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Chí Trung, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đỗ Tấn Hùng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Nhã, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Châu Thị Mỹ Phương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Trầm, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ và 293 đại biểu chính thức là cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 67 ngàn đoàn viên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác Đoàn và phong trào than, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, đã đề ra 10 chỉ tiêu và 10 công trình, kết quả đa số đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Cụ thể, 10 công trình nhiệm kỳ đạt kết quả ấn tượng, như: Xây dựng 338 nhà "Nhân ái", nhà "Khăn quàng đỏ", nhà "Tình bạn"; xây dựng 51 cầu giao thông nông thôn, 24 hồ bơi; lắp đặt đèn chiếu sáng 593 km đường giao thông nông thôn; vận động 5,2 tỷ đồng nguồn lực hỗ trợ vốn nghề nghiệp, việc làm “Thanh niên Tiền Giang khởi nghiệp”; vận động hiến 20.956 đơn vị máu; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 86.200 người dân khó khăn; trồng mới và chăm sóc 509.300 cây xanh; hỗ trợ 53.129 học sinh trong công trình “Vì đàn em thân yêu”; xây dựng 326 “Khu vườn tri thức xanh”.

đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang – Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Chúng ta tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo của mình, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thế hệ trẻ Tiền Giang hôm nay sẽ tiếp tục trưởng thành; công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên sẽ có nhiều khởi sắc hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long...      

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu cho biết, trong những năm qua Đoàn Thanh niên tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng các thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp… trở thành những công dân tốt, xung kích, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới. Nhiều phong trào do Đoàn phát động đã đi vào cuộc sống, được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội đón nhận, là môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành...

đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang – Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao tặng bức trướng cho tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang với nội dung “Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng cho Đại hội mang dòng chữ: “Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất (18-10), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI gồm 39 Ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 10 Ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng chí Nguyễn Thành Luân tái đắc cử Phó Bí thư và đồng chí Phạm Thanh Giang đắc cử Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội.
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội.
Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.
Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với 10 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: Đến năm 2027, có 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh. Đoàn cấp tỉnh đến cơ sở hàng năm có ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, giải ngân ít nhất 3 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế,...

đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang – Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao tặng bức trướng cho tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang với nội dung “Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng “Công trình Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới” trị giá 3 tỷ đồng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2022 - 2027.

Tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng cho Đại hội mang dòng chữ: “Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng “Công trình Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới” trị giá 3 tỷ đồng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2022 - 2027 và tặng Bằng khen cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đoàn Chủ tịch Đại hội tặng công trình “Sách Giáo khoa cho em” trị giá 2 tỷ đồng cho các em thiếu nhi khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017-2022
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam
Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
Đoàn chủ tịch Đại hội tặng công công trình “Sách Giáo khoa cho em” trị giá 2 tỷ đồng, cho các em thiếu nhi khó khăn
Đoàn Chủ tịch Đại hội tặng công trình “Sách Giáo khoa cho em” trị giá 2 tỷ đồng cho các em thiếu nhi khó khăn.

Bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh, thành công của Đại hội hôm nay đã thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy truyền thống quê hương Tiền Giang anh hùng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tạo khí thế, bản lĩnh chính trị của tuổi trẻ.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI
Đồng chí Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI và phát biểu tại Đại hội.

Đại hội mong muốn mỗi đại biểu trở về địa phương, đơn vị hãy đem đến cho đoàn viên, thanh niên, các em thiếu nhi tinh thần và khí thế quyết tâm của Đại hội. Các cấp bộ Đoàn cần triển khai tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến với đoàn viên, thanh niên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

OANH LÂM

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.