Thứ Ba, 24/01/2023, 16:51 (GMT+7)
.

Thông báo tin buồn

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường, sinh ngày 15-6-1957. Quê quán xã Khánh Thạnh Tân - Mỏ Cày Nam - Bến Tre. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa  IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để ghi nhận những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí, Huy chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo, nhiều Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh Tiền Giang...

Sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các y, bác sĩ, chuyên gia  y tế Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy và gia đình, người thân tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo nên đồng chí đã từ trần lúc 7 giờ 50 phút ngày 24-1-2023 (nhằm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Quý Mão), hưởng thọ 66 tuổi.

Linh cữu quàn tại nhà riêng, số 51/4 đường Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Lễ nhập quan lúc 15 giờ, ngày 24-1-2023 (nhằm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Quý Mão)

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 25-1-2023 (nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lễ truy điệu lúc 15 giờ, ngày 26-1-2023 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lễ di quan lúc 6 giờ 00 ngày 27-1-2023 (nhằm ngày mùng 6, tháng Giêng, năm Quý Mão).

Sau đó hỏa táng tại Nhà hỏa táng xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
Kính báo

TIỂU SỬ TÓM TẮT

-  Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN PHƯỚC CƯỜNG
-  Bút danh: Ngọc Khánh
-  Ngày, tháng, năm sinh: 15-6-1957  -  Giới tính: Nam
-  Quê quán: Khánh Thạnh Tân - Mỏ Cày Nam - Bến Tre
-  Nơi đăng ký thường trú:  51/4 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
-  Nơi ở hiện nay:  51/4 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
-  Trình độ Giáo dục phổ thông: 12/12
- Trình độ Chuyên môn: Đại học Tổng hợp Pháp văn, Cử nhân Báo chí.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Nghề nghiệp hiện nay: Nhà báo
- Nơi công tác:  Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Ngày vào Đảng: 8-7-1987
- Ngày chính thức:  8-7-1988.
- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.     
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016  và khóa  IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10-1978 đến tháng 8-1984: Giáo viên Trường Bổ túc Văn hóa huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

Từ tháng 8-1984 đến tháng 9-1990: Phóng viên Báo Ấp Bắc, Tổ trưởng Tổ Công tác Bạn đọc, Trưởng phòng Công tác bạn đọc Báo Ấp Bắc.

Từ tháng 9-1990 đến tháng 6-1995: Ủy viên Thư ký chuyên trách công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Từ tháng 6-1995 đến tháng 6-2010: Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang các khóa III, IV, V; Phó Bí thư Chi bộ Báo Ấp Bắc nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Từ tháng 6-2010 đến 2015: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa VI, Phó Bí thư Chi bộ Báo Ấp Bắc nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Từ 2015 đến nay: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang các khóa VII, VIII; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa X; Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII kiêm nhiệm; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

.
.
.