Thứ Sáu, 03/02/2023, 14:01 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang: Khẩn trương tập trung giải quyết công việc ngay sau tết

(ABO) Sáng 3-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì hội nghị tổng kết Chỉ thị UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2023.
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh, nông sản phục vụ tết năm nay có năng suất, sản lượng biến động nhẹ so cùng kỳ. Tổng sản lượng của các loại cây ăn quả, rau khoảng 111.263 tấn và hơn 1,2 triệu chậu hoa các loại, đủ cung ứng nhu cầu mua sắm vào dịp tết của người dân.
 
Thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khá sôi động, các mặt hàng phục vụ tết phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, thưởng thức, biếu tặng của người dân. Cơ quan chức năng đã phát hiện 86 vụ và xử lý 73 vụ vi phạm về không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trong dịp Tết Nguyên đán, có 77.254 lượt khách du lịch đến Tiền Giang, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Tổng kinh phí chi hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng trong dịp tết hơn 47 tỷ đồng; trong đó, kinh phí của Trung ương là 11,7 tỷ đồng, của tỉnh là 35,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đã vận động, phân phối 217.728 phần quà (tiền mặt và hàng hóa) với tổng trị giá hơn 76,7 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức trang trí đèn nghệ thuật, tiểu cảnh, tuyên truyền cổ động trực quan tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân vui xuân đón tết. Toàn tỉnh có 8 địa phương thực hiện bắn pháo hoa đêm Giao thừa với tổng số 690 giàn, đã thu hút hàng trăm ngàn lượt nhân dân tham dự.
 
Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.
Từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, ghi nhận 3 vụ tội phạm trật tự xã hội, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản khoảng 9 triệu đồng; khám phá 3 vụ, bắt xử lý 7 đối tượng. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 12 tụ điểm, xử lý 58 đối tượng có hành vi cờ bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn mua bằng tiền, tang vật thu giữ hơn 370 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.
 
Đồng thời, ghi nhận 1 vụ cháy kho để hàng, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng; nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa (đốt rác cháy lan); tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 4 vụ (giảm 9 vụ), làm chết 3 người (giảm 7 người), bị thương 2 người (giảm 4 người). 
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Trong tháng 1-2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 218 triệu USD; thu ngân sách thực hiện 980 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; thành lập mới 60 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 265 tỷ đồng; mức thưởng tết của các doanh nghiệp tăng khoảng 23% - 30% so với năm 2022.
 
Đến thời điểm nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến tình trạng nợ tiền lương người lao động, giảm lao động…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá, sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19, năm nay tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh với phương châm đã đề ra “Vui tươi - Lành mạnh - An toàn - Tiết kiệm”. Trong đó, công tác thăm, tặng quà, trợ cấp cho người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em mồ côi và gia đình có người tử vong do Covid-19 được đảm bảo, đúng đối tượng và kịp thời.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng tổ chức thành công các hoạt động vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023 đạt yêu cầu như kế hoạch đề ra.
 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Mẫn báo báo kết quả quan trắc xâm nhập mặn và tình hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Mẫn báo báo kết quả quan trắc xâm nhập mặn và tình hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian sau tết, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương tập trung giải quyết công việc ngay sau tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân.
 
Trong tháng 2, các đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình làm việc của công nhân tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trở lại làm việc sau tết. Các ngành liên quan đánh giá “sức khỏe” của doanh nghiệp để kịp thời có phương án hỗ trợ. 
 
Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Quang Thành báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Quang Thành báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
Các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục triển khai các công trình xây dựng năm 2023; nhất là các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là tập trung đôn đốc nhà thầu hoàn thành các công trình chuyển tiếp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.
 
Bên cạnh đó, các sở, ngành nỗ lực cải thiện và nâng cao điểm số, thứ hạng các chỉ số. Ngành Nông nghiệp và các địa phương theo dõi tình hình, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, tích trữ nước ngọt nhằm chủ động ứng phó với hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023…
VĂN THẢO
 
.
.
.