.

Đảng bộ các Khu công nghiệp Tiền Giang: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Cập nhật: 15:43, 27/05/2023 (GMT+7)
(ABO) Ngày 27-5, Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Bí thư Đảng uỷ các Khu công nghiệp tỉnh Trần Minh Diễn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh Trần Minh Diễn phát biểu tại hội nghị.
Đảng bộ xây dựng và thực hiện đạt 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết tổ chức Đảng và đảng viên đều chấp hành tốt các quy định. Qua đó cũng đã nhắc nhở, định hướng tổ chức Đảng và đảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; góp phần ngăn ngừa sai phạm, giúp đảng viên phấn đấu trong công tác và rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp.
Trao Quyết định của Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ định đồng chí Đặng Văn Chiến giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ các Khu công nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trao Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ định đồng chí Đặng Văn Chiến giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ có 4 chi bộ thành lập mới trực thuộc (đạt 200% so với nghị quyết), nâng tổng số hiện nay lên 11 chi bộ với 102 đảng viên; phát triển mới 36 đảng viên, đạt 72% so với nghị quyết.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá sâu những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút kinh nghiệm để thực hiện trong thời gian tới. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp Trần Minh Diễn nhấn mạnh về nhiệm vụ thời gian tới: Các chi bộ tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn cấp ủy; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường chỉ đạo cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và phân công công việc rõ ràng, phát huy vai trò của Đảng trong doanh nghiệp. Chú trọng công tác tạo nguồn cho Đảng; nắm bắt tình hình đảng viên là công nhân đang sinh hoạt tại địa phương có nguyện vọng xin chuyển sinh hoạt về chi bộ…
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Dịp này, Đảng ủy các Khu công nghiệp tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời, công bố và trao Quyết định bổ sung cấp ủy, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Theo đó, đồng chí Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
P. MAI
 
.
.
.