.

Kỷ niệm 45 năm tái thành lập huyện Gò Công Tây

Cập nhật: 21:24, 24/04/2024 (GMT+7)

(ABO) Chiều 24-4, tại Hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm tái thành lập huyện Gò Công Tây.

Tham dự có đồng chí Đỗ Tấn Minh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện đã nghỉ hưu; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện...

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã xem video phóng sự quá trình xây dựng và phát triển huyện Gò Công Tây sau 45 năm.

 Tiếp đó, đồng chí Đỗ Tấn Minh, đại diện các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện phát biểu cảm tưởng về sự chuyển mình đi lên của huyện Gò Công Tây qua 45 năm.

Đồng chí Đỗ Tấn Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Đỗ Tấn Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tấn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ôn lại 45 năm thành lập huyện, một chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đinh Tấn Hoàng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên để xây dựng và phát triển; sau 45 năm tái lập, huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Đã duy trì được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kinh tế phát triển ổn định; công tác kêu gọi đầu tư tiếp tục được chú trọng; công tác duy trì, nâng chất nông thôn mới được tập trung thực hiện; công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được tăng cường.

Đảng bộ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tính đến cuối năm 2023, huyện Gò Công Tây đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) tăng 4,9% so với năm 2022, trong đó: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,45%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,02%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,12 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.015 tỷ đồng, đạt 100,23% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương 150,773 tỷ đồng, đạt 132,26% so với kế hoạch. Huyện phát triển mới 47 doanh nghiệp, đạt 223,81% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra; giải quyết việc làm cho 1.100 lao động, đạt 110% kế hoạch; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 43,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) còn 0,87% .

Có 12/12 xã duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), 4 xã duy trì đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã duy trì đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện duy trì huyện NTM và tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đều đạt trình độ chuẩn theo quy định. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp...

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đạt được, sau 45 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Gò Công Tây vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại cùng Bằng khen của Chính phủ và UBND tỉnh...

Bí thư Huyện ủy cho rằng, chặng đường 45 năm qua mang lại nhiều niềm vui trong sự phát triển, nhưng cũng còn nhiều điều trăn trở. Trong đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm; phương thức sản xuất của nông dân vẫn còn mang tính manh mún, tự phát, sản lượng và giá cả đầu ra còn bấp bênh, thiếu ổn định.

Việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn, các cụm công nghiệp và các dự án triển khai rất chậm; chưa có phương án, Đề án thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu; đội ngũ cán bộ trình độ tuy được nâng lên nhưng vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu trong tình hình mới.

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng.

Bí thư Huyện ủy cũng đã đề ra 10 giải pháp cụ thể để Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gò Công Tây quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Bí thư Huyện ủy cũng cho rằng, kết quả của Gò Công Tây hôm nay bên cạnh nguồn lực nội tại có được, thì sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự đồng hành giúp sức của các doanh nghiệp, nhà tài trợ là hết sức to lớn đối với sự phát triển của huyện.

Đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh cũng như cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện nhà trong thời gian tới nhằm đưa huyện Gò Công Tây phát triển vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh...

HOÀI THU

.
.
.