Thứ Tư, 08/01/2020, 20:27 (GMT+7)
.

Kết thúc chuyến thăm, chúc tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

(ABO) Sáng 8-1, 3 tàu vận tải lớn mang số hiệu KN-490 đi tuyến Bắc Trường Sa, HQ-561 đi tuyến giữa Trường Sa và KN-491 đi tuyến Nam Trường Sa đã lần lượt cập cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) kết thúc hải trình thay, thu quân; chúc tết cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.
 
Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân, Trưởng đoàn công tác số 3 trao quà Tết của Bộ Quốc phòng cho CB-CS Đảo Đá Tây A.
Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân, Trưởng đoàn công tác số 3 trao quà tết của Bộ Quốc phòng cho CB-CS đảo Đá Tây A.
Đồng chí Trịnh Văn Vinh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương trao quà của Tạp chí Kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Tiền Giang, UBKT Tỉnh ủy Bến Tre cho CB-CS đảo Trường Sa.
Đồng chí Trịnh Văn Vinh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra - Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quà của Tạp chí Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre cho CB-CS đảo Trường Sa.
3 Đoàn công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng gần 130 phóng viên, biên tập viên, thành viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương mang quà tết ra Trường Sa khởi hành từ chiều 21-12-2019. Sau gần 20 ngày, Đoàn đã đến tất cả 21 đảo với 33 điểm đảo đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa, chuyển hàng trăm tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm phục vụ Tết Nguyên đán ra Trường Sa bảo đảm an toàn, đúng tiến độ đề ra.
 
Quân và dân đảo Trường Sa đón đoàn công tác.
Quân và dân đảo Trường Sa đón Đoàn công tác.
Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa chúc Tết người dân sinh sống trên đảo Trường Sa.
Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Trường Sa chúc tết người dân sinh sống trên đảo Trường Sa.
Tại các đảo, điểm đảo đến thăm, Đoàn đã gửi lời chúc tết, động viên, thăm hỏi, tặng quà cho CB-CS và nhân dân đang công tác, sinh sống ở đây; đồng thời, phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm gắn kết tình cảm, động viên quân và dân trên đảo yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Đưa hàng Tết vào đảo.
Đưa hàng tết vào đảo.
Các lực lượng và dân trên đảo Trường Sa cùng nhau gói bánh chưng.
Các lực lượng và dân trên đảo Trường Sa cùng nhau gói bánh chưng.
Những phần quà mang “hơi ấm mùa Xuân” của đất liền gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang.
Những phần quà mang “hơi ấm mùa xuân” của đất liền gửi đến các CB-CS đảo An Bang.
CB-CS trang trí bàn thờ Bác.
CB-CS trang trí bàn thờ Bác.
Đón xuân không quên nhiệm vụ.
Đón xuân không quên nhiệm vụ.
Đáp lại tình cảm của nhân dân cả nước, CB-CS huyện đảo Trường Sa đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đất liền; đồng thời, nêu cao tinh thần chiến đấu, nắm chắc tay súng vì sự bình yên của biển trời Tổ quốc Việt Nam.
 
Dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân trao 11 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho các cá nhân đã có thành tích đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trao 118 Huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa" cho các cá nhân là các phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương cùng các thành viên của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã hoàn thành chuyến thay, thu quân; thăm, tặng quà và chúc tết tại các đảo, điểm đảo đóng quân thuộc Quần đảo Trường Sa.
 
Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho các cá nhân đã có thành tích.
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.
Các cá nhân nhận Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.
Các cá nhân nhận Huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa".
Qua những thông tin, bài viết, các phóng viên, nhà báo đã góp phần mang hơi ấm, tình cảm của đất liền ra với CB-CS tại các đảo, điểm đảo đóng quân thuộc Quần đảo Trường Sa, góp phần động viên, tiếp sức các CB-CS và nhân dân Quần đảo Trường Sa vui đón tết an toàn, vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc. 
 
CAO THẮNG - VĂN THẢO
 
.
.
.