Hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp năm 2013

Cập nhật: 07:15, 06/04/2014 (GMT+7)

Sáng 5-4, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Hiến pháp năm 2013) do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản và những đổi mới của Hiến pháp năm 2013. Bố cục Hiến pháp năm 2013 có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Việc giảm số chương và điều do chắt lọc về từ ngữ, thể hiện theo hướng nêu bật một cách ngắn gọn, súc tích nội dung Hiến pháp và gộp một số chương có nội dung gắn liền với nhau...

Về cơ bản, Hiến pháp năm 2013 kế thừa, khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992, đồng thời quy định rõ hơn đầy đủ và sâu sắc hơn nhiều vấn đề của các chương như: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường...

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, nhìn chung, Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ của ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp...

Tại hội nghị ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ,  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quán triệt tốt nội dung Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là các báo cáo viên pháp luật Trung ương; báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng;

Phải nhanh chóng quán triệt các điều, khoản của Hiến pháp nhằm phổ biến tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ở cấp tỉnh để đội ngũ này tham gia tích cực, có chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung Hiến pháp đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ở cấp huyện, cấp xã, các tầng lớp nhân dân  bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

Đồng thời, phải đổi mới phương pháp tuyên truyền, cần căn cứ đặc điểm của từng địa phương, vùng miền, dân tộc…để có phương pháp tuyên truyền khác nhau sao cho phù hợp, hiệu quả.

HOÀI THU

.
.
.