Thứ Sáu, 13/04/2012, 13:40 (GMT+7)
.

Ba kỷ lục Việt Nam trong đêm bế mạc Festival Dừa 2012

Festival Dừa Bến Tre lần thứ III - năm 2012 chính thức bế mạc tại TP. Bến Tre. Festival lần này xác lập 3 kỷ lục mới liên quan đến cây dừa gồm: Bộ nhạc cụ dân tộc được chế tác bằng chất liệu dừa đầu tiên tại Việt Nam; Con đường dừa được sắp đặt trang trí nghệ thuật với chất liệu bằng dừa nhiều nhất; Mô hình quả dừa được làm bằng chỉ xơ dừa lớn nhất.

Ban tổ chức Festival Dừa cũng trao bằng khen cho những đơn vị, cá nhân đã làm ra các sản phẩm dừa độc đáo, góp phần khẳng định vị trí và tôn vinh giá trị cây dừa Việt Nam. Festival Dừa Bến Tre lần IV sẽ diễn ra vào năm 2014.

“Bộ nhạc cụ dân tộc làm bằng dừa”
“Bộ nhạc cụ dân tộc làm bằng dừa”.

* “Bộ nhạc cụ dân tộc làm bằng dừa” đầu tiên Việt Nam trình diễn tại lễ khai mạc do ông Lê Thanh Liêm và ông Võ Văn Bá thực hiện từ tháng 8-2011 đến 3-2012, gồm 10 chủng loại với hơn 27 cái như: đàn, trống...

“Con đường dừa”.
“Con đường dừa”.

* “Con đường dừa” dài 250m với tổng diện tích mặt bằng hơn 6.000m2 với nhiều chất liệu dừa được sử dụng để dựng cảnh, làm nhà, gian hàng... do Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng Bến Tre thực hiện.

“Mô hình trái dừa bằng chỉ xơ dừa”.
“Mô hình trái dừa bằng chỉ xơ dừa”.

* “Mô hình trái dừa bằng chỉ xơ dừa” lớn nhất Việt Nam cao 4m, chu vi lớn nhất 11,5m; dọc 11,6m, được quấn toàn bộ bằng chỉ xơ dừa dài 2.000m, hoàn thành trong nửa tháng do Công ty Công trình đô thị Bến Tre thực hiện.

(Theo Dantri.com.vn)

.
.
.